Ngoại trưởng Nga: Kế hoạch hòa bình của Trung Quốc khác với Ukraine

Theo phía Nga, kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc cho xung đột Nga - Ukraine dựa trên tình hình thực tế chứ không 'vô nghĩa' như công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia (Nga) ngày 29-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc cho xung đột Nga - Ukraine dựa trên tình hình thực tế chứ không “vô nghĩa” như công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Trái ngược với công thức của ông Zelensky, kế hoạch của Trung Quốc dựa trên phân tích nguyên nhân của những gì đang xảy ra” - theo ông Lavrov.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow sẵn sàng đàm phán “trong mọi trường hợp”, miễn là không tính đến công thức hòa bình của ông Zelensky.

Ngày 24-2-2023, thời điểm tròn một năm xung đột Nga - Ukraine, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm kêu gọi chấm dứt chiến sự, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, bảo vệ nhà máy hạt nhân và ngưng các biện pháp trừng phạt. Ông Lavrov hôm 29-3 ca ngợi kế hoạch của Trung Quốc vì cho rằng “các biện pháp trừng phạt đơn phương” của phương Tây lên Nga “cần phải bị loại bỏ”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Trong khi đó, công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Zelensky đề xuất chủ yếu tập trung vào việc kêu gọi Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục biên giới của Ukraine (bao gồm bán đảo Crimea).

Ông Zelensky nhiều lần tuyên bố sẽ không đàm phán với Nga trên bất kỳ cơ sở nào khác ngoài công thức hòa bình của Ukraine. Cũng trong bài phỏng vấn này, ông Lavrov cho rằng việc phương Tây “khăng khăng” rằng Ukraine không liên quan vụ tấn công khủng bố ở Moscow hồi tuần trước là bất thường.

“Phương Tây đang tích cực thuyết phục mọi người rằng đây là hành động của tổ chức khủng bố ISIS và không cần phải nghi ngờ bất kỳ ai nữa, đặc biệt là Ukraine. Họ cứ khăng khăng rằng Kiev không có lỗi đến mức ám ảnh” - ông Lavrov nói. ISIS là tên gọi khác của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng bốn tay súng bị tình nghi đã cố gắng chạy sang Ukraine trước khi bị lực lượng an ninh Nga bắt giữ.

“Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi không đưa ra bất kỳ kết luận nào cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Cuộc điều tra vẫn đang dựa trên sự thật, các tình tiết mới đang hé lộ nhưng đơn giản là chúng tôi không thể loại trừ những khả năng hiển nhiên” - ông Lavrov nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về các phát ngôn của ngoại trưởng Nga.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngoai-truong-nga-ke-hoach-hoa-binh-cua-trung-quoc-khac-voi-ukraine-post782888.html