Ngoại trưởng Nga giải thích lý do Mỹ không tấn công Triều Tiên

Mỹ không tấn công Triều Tiên vì biết rằng Bình Nhưỡng có vũ khí hạt nhân và có thể sử dụng để đáp trả - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS

"Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên vì họ không chỉ nghi ngờ mà chắc chắn là Bình Nhưỡng có bom hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại vài lần rằng, không thể tưởng tượng được Mỹ hoặc bất cứ ai khác có thể có 100% thông tin về các cơ sở hạt nhân này" - TASS dẫn lời ông Lavrov trả lời phỏng vấn đài NTV hôm 24.9.

"Tôi không bảo vệ Triều Tiên, tôi chỉ đơn giản nói rằng trên thực tế mọi người đều đồng tình với phân tích đó" - Ngoại trưởng Nga bổ sung.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, logic này được chia sẻ bởi hầu hết các đối tác bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đồng thời, ông nhấn mạnh cơ sở của logic là dựa trên kinh nghiệm của Mỹ với cuộc chiến Iraq.

"Họ tấn công Iraq khi mà họ có 100% thông tin rằng không có vũ khí hủy diệt hàng loạt nào ở đó. Một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã làm việc, vào sâu trong lãnh thổ Iraq và thăm tất cả các cơ sở mà họ muốn..." - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng rằng các nhà phân tích ở Mỹ sẽ cân nhắc những logic mà ông chỉ ra. Nếu không, ông Lavrov nói, tình hình có thể thất bại và "hàng nghìn, hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người dân vô tội của Triều Tiên, Hàn Quốc và cả Nhật Bản, Nga, Trung Quốc sẽ phải chịu đựng".

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ngoai-truong-nga-giai-thich-ly-do-my-khong-tan-cong-trieu-tien-566470.ldo