Ngoại trưởng Nga: GDP của nhóm BRICS sau khi thêm thành viên mới sẽ cao hơn G7

Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS tổ chức vào tháng 8 năm nay tại Nam Phi, các nhà lãnh đạo BRICS đã đồng ý mời 6 quốc gia gồm Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và UAE tham gia nhóm.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở Moskva ngày 27/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước thành viên nhóm BRICS sau khi kết nạp những thành viên mới vào năm 2024 sẽ cao hơn đáng kể so với GDP của Nhóm Các nước Công nghiệp Phát triển (G7).

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Subramanyan Jaishankar ngày 27/12, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng tỷ trọng của các nước ở Nam bán cầu và Đông bán cầu trong tổng thể nền kinh tế thế giới đang gia tăng và xu hướng này sẽ tiếp tục, trong đó có liên quan đến việc mở rộng BRICS.

BRICS là Nhóm Các nền Kinh tế Mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm được tổ chức vào tháng Tám năm nay tại Nam Phi, các nhà lãnh đạo BRICS đã đồng ý mời 6 quốc gia gồm Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tham gia nhóm.

Tư cách thành viên đầy đủ của các nước này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Tuy nhiên, chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei hiện đang cân nhắc có tham gia nhóm này hay không.

Nga sẽ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên BRICS vào ngày 1/1/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-nga-gdp-cua-nhom-brics-sau-khi-them-thanh-vien-moi-se-cao-hon-g7-post918169.vnp