Ngoại trưởng Mỹ sắp đến châu Á sau khi thăm loạt nước Trung Đông

Sau chuyến thăm hàng loạt quốc gia Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến thăm 3 quốc gia châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại một sự kiện ở Washington, D.C. ngày 30/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết tại ba điểm dừng ở châu Á vào tuần tới, Ngoại trưởng Blinken sẽ đẩy mạnh nỗ lực hợp tác để hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, thịnh vượng, an toàn, kết nối và kiên cường.

Chuyến thăm châu Á diễn ra sau khi Ngoại trưởng Blinken đến Israel hôm 27/10. Trước đó, ông Blinken có lịch trình làm việc tại hàng loạt nước Trung Đông là Jordan, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ai Cập từ ngày 11-17/10.

Theo AFP, ông Blinken cũng có lịch trình tới Jordan. Quốc gia Arab này vào hôm 1/11 đã rút đại sứ khỏi nước láng giềng Israel để phản đối cuộc tấn công của nước này nhằm vào Gaza.

Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông cũng như xung đột Nga - Ukraine dự kiến sẽ là chủ đề trong chuyến công du của ông Blinken tới Nhật Bản để dự cuộc họp của bộ trưởng ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp Thủ tướng Fumio Kishida tại Nhật Bản và sau đó họp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ở Seoul.

Hàn Quốc trước đó thông báo rằng Ngoại trưởng Blinken sẽ dừng chân ở Seoul, nơi ông dự kiến thảo luận về căng thẳng âm ỉ kéo dài với Triều Tiên liên quan vấn đề hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Ấn Độ để cùng Ngoại trưởng Blinken tham dự đàm phán “hai cộng hai” thường niên. Sự kiện này diễn ra sau chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Narendra Modi tới Mỹ nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác đang phát triển nhanh chóng.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã ưu tiên quan hệ với Ấn Độ. Tuy nhiên, chuyến đi của ông Blinken có thể trở nên khó xử do căng thẳng ngoại giao hiện nay giữa Ấn Độ và một đối tác thân cận khác của Mỹ là Canada. Căng thẳng đang leo thang giữa New Delhi và Ottawa sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 18/9 cáo buộc các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ liên quan đến vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai người Sikh trên lãnh thổ Canada.

Nhà lãnh đạo Canada cho rằng Ấn Độ có liên quan đến vụ sát hại ông Hardeep Singh Nijjar, thủ lĩnh phong trào kêu gọi thành lập đế chế tự trị của người Sikh có tên Khalistan. Ông Nijjar là công dân Canada, sinh ra tại Ấn Độ. Ông này vừa bị sát hại vào tháng 6 vừa qua tại Vancouver. Trong nhiều năm, New Delhi khẳng định ông Nijjar có dính líu tới khủng bố. Tuy nhiên, ông này đã bác bỏ cáo buộc.

Hiện nay, Canada vẫn chưa đưa ra bằng chứng về mối liên quan của chính phủ Ấn Độ với cái chết của ông Nijjar. Trong khi đó, Ấn Độ khẳng định không liên quan đến nghi vấn này. Ngoại trưởng Blinken đã kêu gọi Ấn Độ hợp tác trong cuộc điều tra của Canada.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AFP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-sap-den-chau-a-sau-khi-tham-loat-nuoc-trung-dong-20231102112433534.htm