Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói Ấn Độ, Nam Phi đang trên quỹ đạo dần xa rời Nga

Ngày 23/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng, các nước như Ấn Độ và Nam Phi đang trên quỹ đạo dần xa rời Nga, nhưng quá trình đó sẽ không xảy ra đột ngột.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

“Có những quốc gia có quan hệ lâu dài suốt mấy thập kỷ với Nga, với Liên Xô trước đây, không thể tách ra nhanh như một cú trượt ngã. Việc đó không giống như bật công tắc đèn, mà di chuyển như một chiếc tàu sân bay”, ông Blinken nói trong cuộc trả lời phỏng vấn The Atlantic, nhân dịp tròn 1 năm nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ấn Độ đang chịu áp lực từ phương Tây phải xa rời Nga sau khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng. New Delhi đến nay vẫn cưỡng lại sức ép đó, với lý do đã có quan hệ lâu đời với Nga và hai bên nhu cầu trao đổi kinh tế.

Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Washington đang cố gắng lôi kéo New Delhi khỏi nhà cung cấp vũ khí truyền thống. Ấn Độ mong muốn hiện đại hóa đội máy bay chiến đấu chủ yếu từ thời Liên Xô để tăng cường sức mạnh trên không, trong khi nguồn cung từ Nga có thể chậm trễ do cuộc xung đột ở Ukraine.

“Ấn Độ trong nhiều thập kỷ đã lấy Nga làm trung tâm cung cấp thiết bị quân sự và hệ thống phòng thủ, nhưng điều chúng tôi nhìn thấy trong mấy năm qua là một quỹ đạo không còn phụ thuộc vào Nga và chuyển sang phát triển quan hệ đối tác với chúng tôi và các quốc gia khác”, ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, ông hiểu những lý do mà Nam Phi vẫn giữ quan hệ tốt với Nga, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về cách tiếp cận “cảm thông” của Washington đối với chế độ apartheid ở Nam Phi.

Đảng Đại hội dân tộc Nam Phi, lãnh đạo đất nước từ năm 1994, có quan hệ gần gũi với Liên Xô, vì Liên Xô giúp đào tạo và ủng hộ các nhà hoạt động chống apartheid trong Chiến tranh Lạnh. Người anh hùng Nam Phi Nelson Mandela bị Washington nhìn với con mắt hoài nghi trong Chiến tranh Lạnh, thậm chí còn bị Mỹ đưa vào danh sách theo dõi khủng bố.

“Liên Xô ủng hộ các lực lượng tự do ở Nam Phi, và không may là Mỹ đồng cảm hơn với chế độ apartheid. Lịch sử không thể bị xóa bỏ sau một đêm, đó là một quá trình”, ông Blinken nói.

Bình Giang

Theo The Atlantic

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngoai-truong-my-blinken-noi-an-do-nam-phi-dang-tren-quy-dao-dan-xa-roi-nga-post1512607.tpo