Ngoại giao kinh tế góp phần quảng bá, xúc tiến đầu tư

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, ngoại giao kinh tế đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thời gian qua, các hoạt động này đã góp phần tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (phải) tiếp các doanh nghiệp của Đức đến thăm, trao đổi các cơ hội hợp tác, đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NHƯ THANH

Tạo cơ hội hợp tác

Trong khuôn khổ hội nghị Doanh nghiệp Phú Yên với đoàn đại biểu Wakayama (Nhật Bản) vừa được UBND tỉnh tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cơ hội giới thiệu thế mạnh của mình cũng như tìm kiếm, gợi mở cơ hội hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực liên quan.

Là doanh nghiệp chuyên về nuôi trồng, khai thác và chế biến hải sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, Công ty CP Bá Hải (Khu công nghiệp Hòa Hiệp, TX Đông Hòa) mong muốn được tiếp tục hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp Nhật Bản về công nghệ chế biến hải sản, nhất là cá ngừ đại dương. Ông Lê Văn Hồng, Giám đốc công ty này cho biết: Tháng 3/2023, tôi được tháp tùng đoàn công tác của đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đến Nhật Bản thăm và làm việc tại đây. Tôi rất ngưỡng mộ sự phát triển nghề cá của nước bạn. Việc áp dụng những phương pháp kỹ thuật tiên tiến trong quản lý chất lượng sẽ làm tăng giá trị cho các sản phẩm thủy hải sản Việt Nam nói chung, sản phẩm cá ngừ đại dương nói riêng. Chúng tôi muốn tiếp cận và học hỏi kỹ thuật bảo quản cá đảm bảo độ tươi và hy vọng sẽ được hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Không chỉ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các chương trình tiếp xúc, gặp gỡ các đoàn công tác nước ngoài của UBND tỉnh còn là dịp để các doanh nghiệp nước bạn đặt vấn đề đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo ông Debmalya Banerjee, Giám đốc khu vực Phòng Thương mại - Công nghiệp Ấn Độ (ICC), ICC rất quan tâm mở rộng hoạt động kinh tế với Phú Yên, thúc đẩy liên doanh, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa doanh nghiệp hai bên. ICC mong muốn hai bên sẽ hướng tới việc thành lập chuỗi cung ứng hiệu quả và tạo điều kiện đầu tư dài hạn; nhất là trong các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh như thương mại điện tử, chuyển giao công nghệ, chăm sóc sức khỏe toàn diện và nông nghiệp bền vững.

“Qua quá trình tham quan, tìm hiểu, chúng tôi thấy Phú Yên có nhiều tiềm năng phát triển. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đặc biệt đã tạo cho tỉnh nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp, du lịch cũng như các tiềm lực dồi dào từ Khu kinh tế Nam Phú Yên. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp của Ấn Độ mong muốn được đặt vấn đề hợp tác, đầu tư với Phú Yên”, ông Debmalya Banerjee cho biết.

Đại diện đoàn công tác của Ấn Độ (bên phải) đặt vấn đề hợp tác, đầu tư với tỉnh Phú Yên. Ảnh: NHƯ THANH

Thúc đẩy phát triển kinh tế

Quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh toàn diện hoạt động đối ngoại, tạo tiền đề thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Trong đó, tỉnh chú trọng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng hợp tác hữu nghị với các nước được thể hiện bằng việc ký kết các văn bản hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực hai bên quan tâm.

Theo Sở Ngoại vụ, căn cứ định hướng về ngoại giao phục vụ phát triển, tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế như tham dự hội nghị trực tuyến về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023; tham dự hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 tại Hà Nội; làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Tập đoàn PETMAL Oil Holdings (Malaysia) nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án nhà máy lọc dầu; nghiên cứu mở rộng quan hệ giữa Phú Yên với tỉnh Đông Davao (Philippines)… Tại các phiên làm việc, tỉnh đã chủ động trao đổi, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và nhu cầu thu hút đầu tư, hợp tác của địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Đơn vị thường xuyên chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các đơn vị liên quan để theo dõi, nắm bắt nhu cầu của các nhà đầu tư nhằm hỗ trợ kịp thời, thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh qua các dự án thuộc những ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu tư. Sở cũng chuẩn bị các điều kiện để làm việc với các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài thông qua các kênh ngoại giao. Song song với việc tạo điều kiện, cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp, Sở KH&ĐT còn phối hợp với các sở, ban ngành rà soát cập nhật danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với điều kiện mới.

NHƯ THANH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/303557/ngoai-giao-kinh-te-gop-phan-quang-ba-xuc-tien-dau-tu.html