Ngố và ngớ ngẩn

Theo từ điển tiếng Việt, từ 'ngố' có nghĩa là ngốc nghếch, ngây ngô. Hàm ý của từ này là khi nói về ai đó thuộc diện ngố, tức người đó chẳng biết gì, thậm chí với cả những sự việc giản đơn nhất. Còn với cụm từ 'ngớ ngẩn' có hàm ý chỉ ai đó đang ở trong trạng thái ngờ nghệch, không hiểu biết gì, lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh. Tuy nhiên, với cụm từ 'ngớ ngẩn' còn có hàm ý nữa chỉ ai đó là người cố tình ngớ ngẩn để chứng minh rằng mình không quan tâm tới mọi vấn đề, sự việc xung quanh. Tức là người đó cố tình làm ra vẻ không biết gì, không quan tâm tới mọi thứ. Dù ở nghĩa nào thì từ 'ngố' hay cụm từ 'ngớ ngẩn' đều phù hợp với bản chất của cái loa rè RFA và tổ chức khủng bố Việt Tân.

Tại sao người viết bài lại khẳng định như vậy đối với 2 tổ chức chuyên phản dân hại nước nêu trên cũng như những kẻ đồng lõa? Đó là vì nhân lúc rảnh rỗi, tôi vào Google và gõ cụm từ: Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị. Sau 0,56 giây thì trang này cho ra khoảng 17.900.000 kết quả. Và tôi từ tâm trạng bất ngờ chuyển sang bức xúc, tức giận khi thấy trong số kết quả này có bài viết tựa đề: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tồn tại hay không tồn tại?”. Bài viết này phát tán trên trang facebook của đài RFA ngày 13-3-2021 và sau đó trang facebook kẻ a dua, đồng lõa Việt Tân “nhai lại”. Điều đáng nói là cả RFA và Việt Tân đều dùng thủ đoạn tung hỏa mù bằng những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, đổi trắng thay đen quen thuộc của mình rồi suy diễn, chụp mũ thực tế ở Việt Nam.

Bằng chứng là trong nội dung bài viết này có đoạn: “Nhiệm vụ của MTTQVN năm 2021 là sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, thường xuyên, kịp thời phản ánh đầy đủ thực tế tình hình nhân dân. Đó là nội dung vừa được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn nêu tại hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN diễn ra ngày 11-3-2021. Nhiệm vụ của MTTQ cũng được Thủ tướng VN đồng thuận khi ông cho rằng nếu không tăng cường khối đại đoàn kết, không đồng thuận xã hội thì khó có thể thành công”. Với nội dung này thì không có gì để bàn, để nói ở đây, vì đó là sự thật. Nhưng âm mưu thâm độc của cả RFA và Việt Tân là cài cắm một phần sự thật, sau đó đưa ra nhận xét của những kẻ cơ hội, những đối tượng tâm thần chính trị và cuối cùng quy chụp rằng ở chế độ “độc đảng” thì người dân không có dân chủ, nhân quyền.

Cụ thể là ngay sau đoạn trích dẫn nêu trên, RFA đã dẫn lời của một kẻ phản phúc đến mức ngay chính mẹ đẻ và bà con dòng họ không thừa nhận là Nguyễn Quang A, rằng: “MTTQVN với tư cách như cánh tay nối dài của Đảng cộng sản luôn nói họ là đại diện cho nhân dân, vấn đề là họ mời một vài người chuyên môn tán thưởng chính sách thì kiểu thảo luận như thế mang tính hình thức, lãng phí thời gian và vô bổ, hoàn toàn vô nghĩa. Nếu Mặt trận chỉ đứng vai trò tổ chức chứ không nói, và để cho những tổ chức liên quan đến các chính sách, tức là các tổ chức của người dân, của doanh nghiệp, của người tiêu dùng, các tổ chức xã hội dân sự,… đối thoại thì lúc đó quy trình làm chính sách mới tốt được”. Chưa hết, tiếp đó RFA còn dẫn lời nói xằng, nói bậy của Nguyễn Ngọc Già rằng: “Khi Đảng cộng sản Việt Nam đã chiếm quyền dân thì người dân không có vai trò gì, dẫn đến MTTQ cũng chỉ mang tính hình thức, không đại diện người dân”.

Đến đây, cả RFA lẫn Việt Tân và Nguyễn Quang A cùng những kẻ đồng lõa lòi cái mặt chuột ra bằng việc đề xuất ý kiến: “… Các chính sách, thể chế pháp luật không thể tách rời quyền lợi của nhân dân, không lắng nghe ý kiến của nhân dân. Nếu muốn xây dựng chính sách như lời người đứng đầu bộ máy chính phủ vừa nêu, việc đầu tiên là phải thay đổi cơ cấu của MTTQVN. Bởi vì hiện nay, những người lãnh đạo MTTQVN do Đảng cộng sản Việt Nam chỉ định, có mạng lưới dài đến tận làng, tận xã và những người đấy được coi là cán bộ, tức một bộ phận của guồng máy. Như vậy thì không thể nào đạt được mục đích tốt đẹp như chính phủ mong muốn”. Nói tóm lại, mục đích cuối cùng nhưng vô cùng quỷ quyệt của họ là muốn người dân Việt Nam không đồng thuận về việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước.

Xin khẳng định rằng, cả RFA và Việt Tân cùng những kẻ đồng lõa là BBC, RFI, VOA rằng, họ không những đang là kẻ vừa ngố vừa ngớ ngẩn, mà còn mắc chứng bệnh kinh niên là vừa điếc vừa đui nhưng lại ham nói quàng, viết xiên. Bởi lẽ, Hiến pháp của Việt Nam đã quy định rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ đã vươn mình đứng dậy để “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”. Điều này tất cả nhân loại tiến bộ trên trái đất không ai có thể phủ nhận, ngoại trừ những kẻ phản động, thù địch và cơ hội chính trị.

Đồng thời, Hiến pháp cũng quy định rõ: MTTQVN là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và lịch sử dân tộc đã chứng minh, hơn 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQVN đã có những đóng góp to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2016-2020, MTTQ các cấp đã vận động được hơn 27.000 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội. MTTQ đã xây mới và sửa chữa hơn 198.000 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ hơn 9 triệu lượt người nghèo và cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đối tượng khó khăn với tổng giá trị gần 6.400 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ đã tổng hợp và phản ánh đến Chính phủ hơn 34.000 ý kiến của nhân dân về 19 nhóm vấn đề.

Như vậy, MTTQVN có vị trí, vai trò và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Đã đến lúc các thế lực thù địch, phản động, bất mãn và cơ hội chính trị hãy đừng tự làm xấu mình bằng việc giả câm, giả điếc, giả đui để nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật ở Việt Nam.

Diệp Viên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/142473/ngo-va-ngo-ngan