Ngỡ ngàng khả năngUAV siêu nhỏ đặc biệt của Nga

Nga bắt đầu sản xuất loại máy bay không người lái (UAV) siêu nhỏ mới chỉ 7,5 kg với khả năng đặc biệt không phát ra tiếng ồn khi bay.

ZALA AERO GROUP đã bắt đầu sản xuất loại máy bay không người lái đặc biệt có một không hai trên thế giới.

Các nhà thiết kế của công ty ZAlA AERO đã tiến hành sản xuất UAV siêu nhẹ Zala 421-16E2 và các tổ hợp điều khiển thiết bị không người lái này.

Phiên bản máy bay không người lái siêu nhẹ Zala 421-16E2 đặc biệt của Nga.

UAV Zala 421-16E2 được dùng để phối hợp và điều khiển các nhóm lực lượng trên mặt đất và các thiết bị không người lái như robot và trinh sát.

Các tính năng kỹ thuật đặc biệt của UAV này khiến chúng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Các nhà thiết kế khẳng định rằng, hiện nay trên thế giới không có phiên bản nào tương tự.

Một trong những tính năng đặc biệt của chúng là chế độ bay không phát ra tiếng ồn, vì vậy rất khó phát hiện ra chúng.

Một tính năng khác nữa của Zala 421-16E2 đó là trọng lượng rât nhỏ chỉ 7,5 kg. Mặc dù kích thước nhỏ nhưng chúng cũng có thể mang theo tải khoảng 1,5 kg.

Loại UAV mới này là có thể hoạt động liên tục trong thời gian 4 giờ và dễ dàng cất cánh. Việc cất cánh được thực hiện bằng tay và không cần sử dụng các bệ phóng, còn hạ cánh nhờ dù nhỏ cùng với bộ điều tiết không khí cho phép giảm tối thiểu hỏng hóc trong quá trình hạ.

Nhờ trang bị các hệ hệ thống dẫn đường quán tính, hệ thống đo khoảng cách vô tuyến, các khối cảm biến chẩn đoán tự động và hệ thống tự động theo dõi mục tiêu cho phép Zala 421-16E2 hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Ngoài ra có thể điều khiển loại máy bay này bằng một bộ điều khiển.

Trên Zala 421-16E2 được trang bị một camera quang học có thấu kính thu phóng 60x và module chụp ảnh bằng nhiệt có thấu kính quang học thu phóng 10x được gắn trên thân. Bán kính truyền tải thông tin video trong điều kiện thời tiết phức tạp lớn hơn 30 km và bán kính điều khiển hơn 50 km.

Với khả năng đặc biệt này sự xuất hiện của chúng cho phép Nga tăng cường khả năng liên lạc, phối hợp điều khiển các lực lượng và thiết bị không người lái cũng như tiến hành trinh sát đối phương.

Theo kế hoạch Zala 421-16E2 sẽ xuất hiện trong phòng trưng bày hàng không vũ trụ quốc tế vào tháng 7 và triển lãm “Quân đội-2017” vào tháng 8 tới.

Sau đó chúng sẽ đi vào thử nghiệm và kiểm tra cấp nhà nước, Phó Tổng Giám đốc ZALA AERO GROUP (một công ty con của Kalashnikov) Nikita Zakharov cho biết.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ngo-ngang-kha-nanguav-sieu-nho-dac-biet-cua-nga-3337863/