Nghiên cứu cho biết Trái đất 'hiện đang thực sự ốm yếu'

Theo một nghiên cứu mới, Trái đất đã vượt qua 7 trong số 8 giới hạn an toàn và vào 'vùng nguy hiểm'. Một hành tinh quá nóng đang mất đi các khu vực tự nhiên mà còn tác động xấu đối với sự thịnh vượng của con người sống trên đó.

Nghiên cứu không chỉ xem xét các rào cản đối với hệ sinh thái hành tinh mà lần đầu tiên nó bao gồm các biện pháp ngăn ngừa tác hại đối với các quốc gia, sắc tộc và giới tính.

 Một con thiên nga đứng giữa đống chai nhựa và chất thải ở sông Danube ở Belgrade, Serbia, vào ngày 18 tháng 4 năm 2022. Ảnh AP/Darko Vojinovic

Một con thiên nga đứng giữa đống chai nhựa và chất thải ở sông Danube ở Belgrade, Serbia, vào ngày 18 tháng 4 năm 2022. Ảnh AP/Darko Vojinovic

Nghiên cứu của nhóm nhà khoa học quốc tế có tên Ủy ban Trái đất được công bố trên tạp chí Nature hôm thứ Tư xem xét khí hậu, ô nhiễm không khí, ô nhiễm phốt pho và nitơ trong nước do lạm dụng phân bón, nguồn cung cấp nước ngầm, nước ngọt trên bề mặt, môi trường tự nhiên chưa được xây dựng và tổng thể tự nhiên và nhân tạo. Hiện chỉ có ô nhiễm không khí là chưa đến mức nguy hiểm trên toàn cầu.

Nghiên cứu của nhóm đến từ Thụy Điển cho biết ô nhiễm không khí nguy hiểm ở cấp địa phương và khu vực, trong khi khí hậu vượt quá mức có hại cho con người theo nhóm nhưng không vượt quá hướng dẫn an toàn cho toàn bộ hành tinh.

Kristie Ebi, đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư về khí hậu và sức khỏe cộng đồng tại Đại học Washington, cho biết: “Chúng ta đang ở trong vùng nguy hiểm đối với hầu hết các ranh giới của hệ thống trên Trái đất".

Nếu Trái đất được kiểm tra hàng năm, tương tự như thể chất của một người, “bác sĩ sẽ nói rằng Trái đất hiện đang thực sự bị bệnh và nó bị bệnh ở nhiều khu vực hoặc hệ thống khác nhau và căn bệnh này cũng đang ảnh hưởng đến những người đang sống trên Trái đất”, đồng chủ tịch Ủy ban Trái đất Joyeeta Gupta, giáo sư môi trường tại Đại học Amsterdam, cho biết trong một cuộc họp báo.

Đây chưa phải là một chẩn đoán cuối cùng. Các nhà khoa học cho biết hành tinh này có thể phục hồi nếu nó thay đổi, bao gồm cả việc sử dụng than, dầu và khí tự nhiên. Nhưng “về cơ bản, chúng ta đang đi sai hướng về tất cả những điều này”, tác giả chính của nghiên cứu Johan Rockstrom, giám đốc Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam ở Đức cho biết.

Mai Anh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghien-cuu-cho-biet-trai-dat-hien-dang-thuc-su-om-yeu-post249967.html