Nghịch tử sát hại mẹ giấu xác dưới mương vì không được chia tài sản

Cho rằng mẹ viết di chúc để hết tài sản cho em gái, Yên đã ra tay sát hại đấng sinh thành, dìm xác dưới mương nước cạnh nhà.

Công an tỉnh Trà Vinh ngày 15/10 hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Văn Yên (48 tuổi, ngụ huyện Càng Long) về tội Giết người. Nạn nhân là bà Lành (75 tuổi), mẹ ruột Yên.

Nghịch tử Bùi Văn Yên sát hại mẹ ruột.

Theo điều tra, 10 năm trước Yên ly di vợ, sống độc thân trong căn chòi cách nhà mẹ ruột khoảng một km.

Khuya 14/8, sau khi nhậu về Yên lẻn sang đập đầu mẹ ruột đến chết rối giấu xác dưới mương nước cách đó khoảng 100 m. Sau đó, hắn quay về giả vờ nói em gái út tên Hiền (44 tuổi, ở cùng mẹ) phụ kéo xe máy bị lọt xuống mương. Tuy nhiên, hắn bất ngờ tấn công từ phía sau khiến nạn nhân bất tỉnh.

Yên về cạy tủ, tìm tờ di chúc thì bị cháu gái (con chị Hiền) phát hiện nên bỏ chạy về chòi tắm rửa, thay quần áo và giả vờ ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, chị Hiền tỉnh lại phát hiện mẹ bị dìm dưới mương liền kêu cứu và nhờ người báo công an.

Làm việc với cảnh sát, Yên thừa nhận tội lỗi. Nói về động cơ gây án, hắn cho biết gần đây phát hiện mẹ đã viết di chúc để lại toàn bộ đất đai cho em gái nên tức giận, âm mưu sát hại cả hai.

* Tên nạn nhân đã thay đổi./.

Theo Vnexpress

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/nghich-tu-sat-hai-me-giau-xac-duoi-muong-vi-khong-duoc-chia-tai-san-560583.vov