Nghịch tử 15 tuổi sát hại mẹ vì không xin được tiền chơi game ở Lạng Sơn

Bực tức vì không xin được tiền của mẹ để đi chơi, thiếu niên 15 tuổi lạnh lùng dùng khăn siết cổ mẹ rồi dùng bao tải trùm lên đầu mẹ giấu xác trong nhà.

Theo báo Tiền Phong, Công an huyện Văn Quan (Lạng Sơn) vừa bắt giữ Hoàng Duy Khương (15 tuổi, trú tại xã Tràng Phái, Văn Quan, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện trường vụ án. Ảnh Công Lý

Thông tin ban đầu từ báo Công Lý, vụ việc chấn động trên xảy ra từ chiều 11/1/2017. Đến ngày 14/1, hàng xóm phát hiện thi thể nạn nhân và báo án tới cơ quan công an.

Theo đó, chiều 11/1/2017, Khương sau khi đi chơi về đã xin mẹ đẻ tiền với mục đích mua thẻ điện thoại và chơi game nhưng mẹ không cho. Khương tức giận dùng khăn siết cổ mẹ đẻ tới chết. Gây án xong, đối tượng này dùng bao tải trùm lên đầu mẹ rồi giấu xác trong nhà.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/nghich-tu-15-tuoi-sat-hai-me-vi-khong-xin-duoc-tien-choi-game-o-lang-son-a178252.html