Nghịch lý, sống ở đầu nguồn nhưng luôn thiếu nước sinh hoạt

Nắng nóng kéo dài khiến mạch nước ngầm đầu nguồn khe suối khô cạn, hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.

Gần 3 năm nay, đến mùa nắng nóng, người dân xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng lại khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt. Bà Hồ Thị Kim Hoa, ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc cho biết, mấy hôm nay nước chảy nhỏ giọt, lúc có lúc không. Không có nước sinh hoạt, bà Hoa phải bỏ tiền mua nước bình về nấu ăn hàng ngày, còn nước sinh hoạt phải đi xin nước giếng về dùng.

Thiếu nước sinh hoạt, người dân xã miên núi Hòa Bắc gặp khó khăn

Thiếu nước sinh hoạt, người dân xã miên núi Hòa Bắc gặp khó khăn

“Không có nước mà mua nước bình tốn kém, nghề chính của tôi làm tóc mà chừ không có nước để giặt đồ, khe suối cũng cạn nên không có nước để dân sinh hoạt. Dân rất bức xúc, chúng tôi kiến nghị nhiều lần, chính quyền địa phương cũng đi khắc phục nhưng đâu giải quyết được vấn đền nước cho dân. Tắm giặt đi xin nước của họ về dùng”, bà Hoa cho biết.

Thiếu nước sạch ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân. Ông Nguyễn Hà, ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang cho biết, mấy ngày qua, gia đình ông phải vào trong khe suối để chở nước về tắm giặt. Ông Hà cũng mong muốn chính quyền địa phương sớm xây dựng công trình nước sạch để người dân có nguồn nước sử dụng trong mùa nắng nóng.

“3 năm trở lại đây xảy ra tình trạng thiếu nước kéo dài, các khe, suối khô dẫn đến không có nước bà con dùng, nước chảy nhỏ giọt nên không đủ nước cấp lên bồn để dự trữ. Mong các cấp chính quyền xây bể nước, bể lọc mini để cung cấp nước cho bà con dùng ổn định cuộc sống hàng ngày. Nước giếng chỗ có chỗ lại không có và nguồn nước nhiễm phèn nên không thể dùng được”, ông Hà nói.

Người dân phải trữ nước vào bể nhựa để lắng cặn bẩn trước khi sử dụng.

Người dân phải trữ nước vào bể nhựa để lắng cặn bẩn trước khi sử dụng.

Xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang có hơn 1.300 hộ dân và 4.300 nhân khẩu. Trước đây, xã này có hệ thống nước sạch nông thôn nhưng đã bị xuống cấp, hư hỏng, không đủ cung cấp nước cho người dân sinh hoạt. Tình trạng thiếu nước cục bộ xảy ra chủ yếu tập trung ở các Khu tái định cư đông dân như: thôn Nam Yên, khu tái định cư thôn Nam Mỹ, thôn Tà Lang, Giàn Bí.

Trên địa bàn xã Hòa Bắc có 13 công trình cấp nước sạch nông thôn, nhưng 6 công trình cũ được đầu tư trước đây đã hư hỏng, không còn sử dụng được. Các công trình còn hoạt động đều sử dụng nguồn nước tự chảy từ khe suối. Vào mùa nắng nóng, khô hạn, khe suối cạn kiệt nên thiếu nước. Vào mùa mưa, nước bị đục bẩn, ảnh hưởng chất lượng nước, không đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân. Ngoài ra, xã Hòa Bắc có 2 khu vực chưa được đầu tư hệ thống dẫn nước sinh hoạt nên 70 hộ dân phải tự khoan giếng hoặc tự dẫn nước khe suối về sử dụng.

Để xử lý tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô, ông Trương Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng mong muốn Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng vận chuyển nước sạch bằng các xe bồn đến vùng bị thiếu nước, cung cấp cho người dân.

Nắng nóng kéo dài khiến nước ngầm khe Định ở xã Hòa Bắc cạn kiệt.

Nắng nóng kéo dài khiến nước ngầm khe Định ở xã Hòa Bắc cạn kiệt.

“Ở Hòa Bắc mùa nắng khi các khe suối cạn thường xuyên xảy ra thiếu nước cục bộ. Xã Hòa Bắc có báo cáo gửi UBND huyện và lãnh đạo huyện thành lập đoàn đi kiểm tra. Mới đây lãnh đạo thành phố đi kiểm tra và có buổi làm việc với lãnh đạo xã. Giải pháp trước mắt, kiến nghị Công ty cấp nước Đà Nẵng tiếp tục nâng cấp các hệ thống đường ống dẫn nước, nâng cao các bể lọc tại các hố thu ở các khe suối phục vụ đảm bảo nước cho người dân. Về phương pháp lâu dài, mong lãnh đạo thành phố đầu tư trạm cấp nước tại Hòa Bắc, lấy từ nước thô của nhà máy nước Hòa Liên xử lý và đấu nối hệ thống cấp nước của xã để phục vụ nước sinh hoạt đảm bảo cho người dân”, ông Nhân nói.

Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Vang, hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn huyện vẫn còn một số khu vực chưa được đấu nối. Một số nơi đã có hệ thống đấu nối nhưng do nước yếu nên thường xuyên thiếu nước, đặc biệt ở các xã Hòa Bắc và Hòa Phú đang sử dụng hệ thống nước tự chảy, nguồn nước lấy từ khe suối nên không đảm bảo chất lượng. Huyện Hòa Vang kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng khảo sát, đầu tư, nâng cấp, cải tạo các khu vực bị xuống cấp, hư hỏng ống dẫn nước, đảm bảo cấp nước ổn định cho nhân dân.

Ông Phan Duy Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi tính tới phương án để đảm bảo nước sinh hoạt cho dân trong trường hợp cấp thiết nhất thì thực hiện phương án chở nước bồn cấp cho dân cũng đã tính tới. Chúng tôi kiến nghị thành phố đầu tư trạm xử lý nước ở đập dâng Nam Mỹ công suất 2.000m3/ ngày đêm để phục vụ toàn bộ dân ở xã Hòa Bắc. Trong thời gian chờ thực hiện trạm xử lý nước, thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng tiếp tục rà soát, sửa chữa hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nghich-ly-song-o-dau-nguon-nhung-luon-thieu-nuoc-sinh-hoat-post1095074.vov