Nghĩa tình và trách nhiệm

Mỗi hoạt động tri ân là một tấm lòng thành kính và trách nhiệm của thế hệ hôm nay, đời đời ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, người có công (NCC) với cách mạng, hướng đến mục tiêu phấn đấu 100% gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên những ngày tháng 7 luôn nặng nghĩa ân tình.

Một ngày giữa tháng 7 thật đặc biệt, ngôi nhà nhỏ, giản dị của bệnh binh Ban Đức Tài, thôn Nà Yến, xã Yên Định (Bắc Mê) rộn rã tiếng cười vui. Đặc biệt bởi hôm nay gia đình được đón Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đến thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Bệnh binh Ban Đức Tài chia sẻ: “Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân giúp gia đình tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và cảm thấy tự hào vì sự cống hiến, hy sinh của thế hệ chúng tôi cho độc lập, tự do của Tổ quốc được ghi nhận”.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, từ đầu tháng 7 đến nay có gần 500 đoàn khách và thân nhân các liệt sỹ với hàng chục nghìn lượt người đến dâng hương, dâng hoa, viếng các Anh hùng liệt sỹ, thể hiện sự tri ân sâu sắc của các cấp, ngành, toàn xã hội. Trong làn khói hương thơm, mọi người đều nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh.

Ủy ban MTTQ huyện Vị Xuyên phối hợp các đơn vị khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại xã Ngọc Linh.

Là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ, chăm sóc NCC, huyện Vị Xuyên chủ động, linh hoạt triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”: Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trên 500 NCC và thân nhân NCC; giải quyết chế độ điều dưỡng, trợ cấp tuất đối với thân nhân thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân NCC; ưu đãi giáo dục, đào tạo cho con NCC. Giai đoạn 2017 - 2023, huyện quan tâm, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công nhân các ngày lễ, Tết với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng; vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới, sữa chữa hàng chục ngôi nhà cho NCC. Đặc biệt, huyện chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp, phục vụ hàng nghìn đoàn đại biểu và thân nhân liệt sỹ đến thăm, viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy; nâng cấp, tu bổ, quản lý và chăm sóc chu đáo các nghĩa trang, nhà bia, đền thờ liệt sỹ; trao tặng cây, con giống, hỗ trợ sinh kế giúp NCC nâng cao thu nhập. Nhờ vậy, đời sống NCC trên địa bàn huyện từng bước được nâng lên; nhiều thương binh, bệnh binh lao động sản xuất giỏi, trở thành tấm gương tiêu biểu được vinh danh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.766 NCC và thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 2.266 liệt sỹ; trên 1.700 thương binh, bệnh binh; trên 1 nghìn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, với quyết tâm không để đối tượng chính sách nào phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống, cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng chung tay thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả. Giai đoạn 2017 - 2023, toàn tỉnh đã xây mới, sửa chữa trên 1.630 ngôi nhà tình nghĩa cho thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, NCC trị giá trên 60 tỷ đồng. Năm 2022, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp đã kêu gọi, vận động được gần 4 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh xây mới, sửa chữa 33 nhà tình nghĩa cho NCC với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; trao tặng 43 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá hơn 80 triệu đồng; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ; 99,1% gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên so với mức sống dân cư nơi cư trú. Năm học 2022 - 2023, có 55 lượt đối tượng là con của NCC được hưởng ưu đãi giáo dục trợ cấp hàng tháng và ưu đãi giáo dục đào tạo một lần. Hàng năm, tỉnh đều trợ cấp điều dưỡng luân phiên cho hàng nghìn lượt người; thăm và tặng quà gia đình chính sách, NCC với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày 27.7.

Bên cạnh đó, tỉnh tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tổ chức lễ cầu siêu, lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sỹ; tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, bia ghi công liệt sỹ; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và người có công tiêu biểu; tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi thăm, viếng Anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ ở một số địa phương; giúp đỡ, chăm sóc, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, NCC cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ.

Những việc làm ý nghĩa và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Giang hôm nay tô đậm thêm truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202307/nghia-tinh-va-trach-nhiem-f161508/