Nghĩa tình dành trọn cho nhau

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Đại Từ luôn đoàn kết, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Đại Từ thường xuyên thăm hỏi, động viên nhau.

Có dịp tham gia một buổi gặp mặt của các hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Đại Từ, chúng tôi cảm nhận được không khí ấm áp, tràn đầy nghĩa tình. Các hội viên ân cần trò chuyện, từ ôn lại kỷ niệm những ngày cùng nhau chiến đấu trên chiến trường, đến những câu chuyện của cuộc sống thời bình. Trên gương mặt ai nấy đều thể hiện rõ sự xúc động xen lẫn niềm vui khi còn nhìn thấy nhau khỏe mạnh.

Ông Bùi Giang Sơn, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Đại Từ, cho biết: Hội hiện có 284 hội viên, trong đó 97% là quân nhân thanh niên xung phong nhập ngũ trước 30/4/1975. Đến nay, các hội viên đều có tuổi đời cao, sức khỏe không còn được như trước. Tuy vậy, các hội viên vẫn luôn đoàn kết, động viên, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hội viên còn tích cực vận động thành viên trong gia đình, dòng họ tham gia các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”…

Tiên phong thực hiện mở rộng đường xóm 6m trong xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ, ông Dương Minh Hạ ở xóm Quyết Tâm, xã Yên Lãng, chia sẻ: Thời chiến, chúng tôi không ngại gian khó, hy sinh, xông pha ra chiến trường, thì đến nay, khi Nhà nước có chủ trương vận động bà con hiến đất để mở rộng đường, tôi đã hiến 52m2 thổ cư, 172m tường rào và phá dỡ 4,7m cổng, quán bán hàng… với trị giá khoảng 200 triệu đồng. Tôi cũng vận động thêm 7 gia đình hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường xóm. Tôi nghĩ rằng, một chút cống hiến của mình có đáng là bao, cái chính là sau này đường xóm rộng rãi, con cháu mình được hưởng.

Ông Dương Minh Hạ (đứng giữa), ở xóm Quyết Tâm, xã Yên Lãng, đã hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường xóm 6m.

Tính đến nay, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện đã có 46 hội viên tham gia hiến trên 36.000m2 đất và hơn 700 triệu đồng tài sản trên đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động. Tiêu biểu như các hội viên: Lưu Chí Thành và Vũ Đức Tài ở xã Phú Lạc; Trần Đoàn Sắt, xã Na Mao; Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Hữu Thụ ở xã Bản Ngoại; Lương Thế Cường, Nghiêm Văn Sỏi, xã Phú Xuyên; Nguyễn Đức Minh, xã Mỹ Yên; Nguyễn Văn Lượng, xã Ký Phú…

Xác định hoạt động nghĩa tình đồng đội là nhiệm vụ trọng tâm, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Đại Từ còn là “sợi dây” gắn kết giữa tổ chức hội với các hội viên bằng những việc làm cụ thể như: Vận động nguồn lực xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 160 triệu đồng, giúp đỡ 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 7 hội viên gặp hoạn nạn, trị giá 15 triệu đồng; tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sĩ Trường Sơn 17,6 triệu đồng; tổ chức chúc thọ hội viên… Ngoài ra, các chi hội, ban liên lạc cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi các hội viên ốm đau, thể hiện tình cảm đồng đội sắt son, bền chặt.

Với những hoạt động thiết thực, 10 năm qua (2013-2023), Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Đại Từ đã vinh dự được Trung ương Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh và UBND tỉnh tặng Bằng khen; Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh và UBND huyện Đại Từ tặng nhiều Giấy khen.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Đại Từ đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tuyên truyền tới các hội viên gương mẫu, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động người thân trong gia đình, dòng họ tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để có biện pháp giúp đỡ, thăm hỏi kịp thời; huy động nguồn lực giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202311/nghia-tinh-danh-tron-cho-nhau-1311010/