Nghĩa tình của Bộ đội Biên phòng Kon Tum

Những năm qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum còn thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết: “Thực hiện kế hoạch về công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chúng tôi đã tập trung triển khai hiệu quả Phong trào “BĐBP tỉnh Kon Tum chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đến nay, 16 đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đều đăng ký thực hiện các mô hình, phần việc cụ thể để giúp dân phát triển kinh tế. Trong đó, “Bò giống cho người nghèo” là một trong những mô hình được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân vùng biên có “cần câu” để phát triển kinh tế”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Đal (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) giúp dân xây dựng nhà.

Là một trong những hộ được Đồn Biên phòng Hồ Le, BĐBP tỉnh Kon Tum hỗ trợ bò sinh sản, anh Mai Văn Thu ở thôn 7, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, phấn khởi bày tỏ: “Được Đồn Biên phòng Hồ Le quan tâm, tặng bò giống, tôi mừng lắm. Gia đình tôi sẽ tập trung phát triển trồng trọt, chăn nuôi để vượt khó, thoát nghèo”. Bên cạnh mô hình “Bò giống cho người nghèo”, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum còn chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện hiệu quả các mô hình giúp dân như: Nuôi heo lai lấy thịt, trồng sâm dây, trồng cây bời lời để phát triển kinh tế. Ông Lương Văn Nghị, thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi khó khăn lắm. Sau khi được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y hỗ trợ cây bời lời giống và phân bón, gia đình tôi đã có hướng làm ăn. Đến nay, cây bời lời đã phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sự quan tâm của bộ đội đã tạo động lực để gia đình tôi phấn đấu và thoát nghèo” .

Không chỉ trao “cần câu” cho đồng bào DTTS nghèo, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum còn chú trọng giúp người dân vùng biên an cư lạc nghiệp. Theo đó, đơn vị đã phối hợp với ủy ban MTTQ và các cơ quan, ban, ngành xây dựng hàng trăm nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, nhà “Đại đoàn kết”, nhà "Nghĩa tình Trường Sơn", "Nhà đồng đội"... Với nhiều đóng góp thiết thực của BĐBP tỉnh Kon Tum, đến nay, 13,2% hộ nghèo trên khu vực biên giới đã vươn lên thoát nghèo; 80-85% hộ gia đình đã có nhà xây, mái lợp tôn hoặc lợp ngói; hầu hết các hộ gia đình đều được hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi từ các dự án để phát triển kinh tế, được giao khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, được tham gia tập huấn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi...

Bài và ảnh: VĂN LÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/cac-van-de/nghia-tinh-cua-bo-doi-bien-phong-kon-tum-662369