Nghĩa cử cao đẹp

Hơn 4 năm qua, Tổ dặm vá cầu đường xã Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã đóng góp công sức và vạn động kinh phí để vá các đoạn đường xuống cấp, giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện. Việc làm ý nghĩa của các thành viên trong tổ được người dân địa phương nêu gương, ghi nhận.

Tổ dặm vá cầu đường xã Bình Thạnh Đông được thành lập năm 2019. Từ việc thấy nhiều tuyến đường trên địa bàn bị hư hỏng, xuống cấp gây khó khăn cho việc lưu thông của bà con, ông Lương Khánh Vân cùng một số người dân nghĩ đến việc dặm vá đường, giúp mọi người đi lại dễ dàng, thuận tiện và an toàn. Ý tưởng được nhiều người đồng tình, ủng hộ và triển khai thực hiện.

Từ lúc thành lập đến nay, Tổ dặm vá cầu đường xã Bình Thạnh Đông đã sửa chữa nhiều tuyến tường giao thông ở địa phương. Tổ hiện có 28 thành viên, khi được thông báo nơi nào đường bị xuống cấp, hư hỏng hoặc chính quyền địa phương liên hệ nhờ sửa chữa là các thành viên tranh thủ đến khảo sát và lên kế hoạch xử lý. Các thành viên tự phân công phụ trách từng công việc để thực hiện vá đường với mong muốn mang lại sự an toàn cho người tham gia giao thông. “Anh em rất vui khi được đem công sức của mình đóng góp cho xã hội. Tất cả làm đều trên tinh thần tự nguyện, ai có công góp công, ai có của góp của” - ông Vân chia sẻ

Cứ vậy, những ổ gà, ổ voi lần lượt được lấp đầy bởi những bàn tay cần mẫn của các “kỹ sư không bằng cấp”. Các thành viên trong tổ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao mà không cần thù lao, chẳng cần báo đáp, họ vẫn ngày ngày làm công việc thiện nguyện để mang lại an toàn trên những cung đường. Mỗi người, tùy theo sức khỏe mà làm những công việc phù hợp, trẻ làm việc nặng, lớn tuổi làm công việc nhẹ nhàng hơn.

Các thành viên trong tổ đang sửa chữa các tuyến đường

Điều thật bất ngờ là cả đội không ai làm thợ hay làm cho một công ty xây dựng nào. Các thành viên trong đội tự mày mò học cách trộn xi-măng, trộn hồ, rồi nấu nhựa đường... Ông Vân cho biết, các thành viên trong tổ gồm rất nhiều thành phần, từ công chức, làm nông, cho đến làm thuê. Dù bất kỳ công việc nào, nhưng khi bắt tay vào công việc là các thành viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung lực lượng để thực hiện công trình nhanh nhất có thể.

Đến nay, Tổ dặm vá cầu đường xã Bình Thạnh Đông đã thực hiện dặm vá trên 20km đường trong toàn huyện. Tổng kinh phí thực hiện trên 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện chủ yếu do các thành viên trong tổ vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Qua quá trình thực hiện, thấy việc làm ý nghĩa thiết thực nên ngày càng nhiều nhà hảo tâm tình nguyện đóng góp, giúp cho tổ có nhiều kinh phí, thực hiện vá được nhiều tuyến đường.

Ý nghĩa hơn, khi mới đây, Tổ dặm vá cầu đường xã Bình Thạnh Đông đã thi công láng nhựa tuyến đường liên ấp Bình Trung 2 và Bình Quới 1, với chiều dài 800m, tổng kinh phí xây dựng trên 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Đàng (người dân xã Bình Thạnh Đông) chia sẻ: “Đoạn đường hoàn thành, người dân chúng tôi rất phấn khởi vì đi lại thuận tiện. Lúc trước, đây là đường đất, thường xuyên bị “nắng bụi, mưa bùn”, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con gặp nhiều khó khăn. Con đường láng nhựa đã tạo điều kiện cho người dân đi lại được dễ dàng, tiện lợi hơn. Chúng tôi xin cám ơn các anh, các chú đã hỗ trợ chúng tôi có được con đường thông thoáng này”.

Đánh giá về hoạt động Tổ dặm vá cầu đường xã Bình Thạnh Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Thạnh Đông Nguyễn Văn Thắng cho biết, các chú, các anh trong tổ rất tích cực dặm vá các tuyến đường trong xã. Tổ đã tham gia dặm vá đường nhiều năm nay với nguồn kinh phí xã hội hóa trên 500 triệu đồng. Qua đó, thuận lợi cho việc lưu thông của bà con và đảm bảo mỹ quan trên địa bàn. Ngoài việc thực hiện dặm vá đường ở địa phương thì các chú, các anh còn hỗ trợ dặm vá đường các xã lân cận, như: Phú Bình, Tân Hòa, Phú Thọ, Hiệp Xương…

Những việc làm của Tổ dặm vá cầu đường xã Bình Thạnh Đông không chỉ góp phần cùng địa phương hạn chế tình trạng xuống cấp của các công trình giao thông nông thôn, mà còn mang lại sự an toàn, yên tâm cho người dân khi tham gia giao thông. Hơn hết, hoạt động ý nghĩa này còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn.

ĐỨC TOÀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nghia-cu-cao-dep-a346193.html