Nghị sĩ trẻ là động lực của hội nhập

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ tư do IPU và Quốc hội Canada đồng tổ chức, diễn ra trong hai ngày 17 - 18.11.2017 tại Ottawa. Với chủ đề 'Nghị sĩ trẻ là động lực của sự hội nhập', hội nghị tập trung vào ba chủ đề liên quan: sự tham gia chính trị của thanh niên; di cư và hội nhập xã hội; tăng trưởng kinh tế toàn diện. Thông qua quan hệ đối tác nâng cao, Hội nghị sẽ thu hút các nghị sĩ trẻ về các chiến lược nhằm thúc đẩy hội nhập.

Bảo vệ người di cư trẻ tuổi

Bất chấp hội nhập đang là xu hướng tất yếu, vẫn có rất nhiều rào cản đối với tiến trình này, trong đó thanh niên phải đối mặt với những thách thức lớn hơn. Với tư cách là đại diện của những người giám sát chính sách của chính phủ, các nghị sĩ - đặc biệt là những nghị sĩ trẻ, những người thường gần gũi nhất với giới trẻ - có vai trò không thể thiếu trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự hội nhập.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 4 tại Ottawa, Canada năm 2017. Ảnh: IPU

Với ý thức đó, các nghị sĩ trẻ tại hội nghị đã nhất trí hành động để bảo đảm người trẻ tuổi được bảo vệ trong quá trình hội nhập toàn diện và trong quá trình di cư, cụ thể như sau: thông qua các luật, chính sách chống phân biệt đối xử, bài ngoại và phân biệt chủng tộc; bảo đảm việc phê chuẩn các công ước và thỏa thuận quốc tế bảo vệ quyền của người di cư và người tị nạn, đồng thời yêu cầu các Chính phủ phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chúng; giám sát Chính phủ trong thực hiện các chính sách nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội cho những người di cư và người tị nạn trẻ tuổi, để tất cả họ đều có cơ hội bình đẳng đóng góp cho sự thịnh vượng của nước sở tại; giám sát quá trình hợp tác giữa các Chính phủ để hỗ trợ các nước sở tại, lấy thanh niên làm trung tâm và tạo cơ hội kinh tế bền vững cho thanh niên…

Thúc đẩy hội nhập kinh tế - xã hội

Một ưu tiên khác là thúc đẩy nền kinh tế có lợi cho mọi người thông qua hòa nhập kinh tế. Điều đó có nghĩa là tạo cơ hội cống hiến cho những người bị thiệt thòi nhất và dễ bị tổn thương nhất. Với tư cách là những nghị sĩ trẻ, các đại biểu mong muốn thúc đẩy tiến trình này bằng cách: đặt thanh niên và thế hệ tương lai vào trung tâm của việc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu cho tất cả mọi người; hỗ trợ đổi mới và tạo việc làm tốt cho tương lai thông qua hợp tác kinh tế và thương mại quốc tế giữa các quốc gia; thúc đẩy các dự luật và giám sát các hoạt động của chính phủ nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đào tạo nghề và giáo dục thích ứng với thị trường việc làm; thúc đẩy lập ngân sách công bằng hơn giữa người trẻ và người già, bảo đảm rằng người trẻ có thể tiếp cận ngân sách.

Thúc đẩy hòa nhập chính trị

Hòa nhập xã hội và kinh tế không thể được tiến hành nếu không có hòa nhập chính trị. Nhận thức rõ tình trạng mất cân bằng trong sự tham gia của thanh niên vào nghị viện, nơi chỉ có 1,9% số nghị sĩ dưới 30 tuổi, các đại biểu đề xuất các biện pháp cụ thể để tăng cường tiếng nói chính trị của thanh niên, chẳng hạn như: tăng tính đại diện của thanh niên trong nghị viện thông qua chỉ tiêu cụ thể về số ghế dành cho thanh niên; bảo đảm rằng những nghị sĩ trẻ mới nhậm chức được tạo cơ hội để đóng những vai trò có ý nghĩa; tổ chức các cuộc họp riêng của nghị sĩ trẻ trong nghị viện; mở cửa các nghị viện và đảng phái chính trị cho thanh niên; tăng cường tính đại diện của tất cả các nhóm trong quá trình ra quyết định chính trị, bao gồm người thiểu số, người bản địa và đặc biệt là phụ nữ trẻ, những người phải đối mặt với nhiều sự phân biệt đối xử khi tranh cử.

Để đạt được những điều này, các nghị sĩ trẻ không thể một mình mà cần có những đối tác sát cánh đi cùng, bao gồm cả những lãnh đạo cấp cao hơn. Thế hệ trẻ cần mở rộng tình bạn với thế hệ đi trước. Với tinh thần này, các nghị sĩ kêu gọi một chiến dịch toàn cầu nhằm đoàn kết các nhà lãnh đạo ở mọi lứa tuổi vì thanh niên.

Vũ Quỳnh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/viet-nam-va-the-gioi/nghi-si-tre-la-dong-luc-cua-hoi-nhap-i342485/