Nghi phạm xả súng ở Đức từng bị trầm cảm, không liên quan tới IS

Cảnh sát Munich (Đức) cho hay tay súng thực hiện vụ xả súng tại TP này không có liện hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Thủ phạm cũng từng mắc chứng trầm cảm.

Reuters đưa tin ngày 23-7, cảnh sát trưởng TP Munich, ông Hubertus Andrae nói rằng không có dấu hiệu cho thấy thủ phạm thực hiện vụ xả súng vừa qua tại TP Munich khiến 10 người thiệt mạng có liên hệ với IS và vụ tấn công không liên quan tới người tị nạn.

Cùng ngày, cơ quan công tố Đức cho rằng vụ xả súng trên không phải là hành động tấn công khủng bố.

Cảnh sát Đức sơ tán người dân có mặt tại cửa hàng McDonald, nơi xảy ra vụ tấn ông. Nguồn: Standard

Ông Andrae đưa ra tuyên bố trên sau khi cảnh sát lục soát căn phòng của nghi phạm. Truyền thông địa phương cho hay nghi phạm được xác định là Ali David Sonboly, 18 tuổi, sinh ra tại Đức. Sonboly từng mắc chứng trầm cảm và phải điều trị về tâm thần.

Tại cuộc họp báo về vụ xả súng, giới chức cho hay Sonboly mang theo 300 viên đạn trong túi và dùng một khẩu súng lục Glock trái phép để thực hiện vụ tấn công.

THÁI LAI

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-gioi/nghi-pham-xa-sung-o-duc-tung-bi-tram-cam-khong-lien-quan-toi-is-642474.html