Nghi phạm sát hại nhân tình đối diện mức án cao nhất?

Chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng đã đang tâm dùng tuýp sắt vụt vào vùng trọng yếu khiến nạn nhân tử vong. Chuyên gia pháp lý nhận định, với nhân thân xấu, từng có 4 tiền án và hành vi phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng thì nghi phạm phải đối diện với mức án cao nhất!?

Đồng Xuân Điệp tại Cơ quan công an. Ảnh: CQCA cung cấp

Sát hại nạn nhân vì mâu thuẫn

Mới đây, CA tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nghi phạm Đồng Xuân Điệp, SN 1974, trú tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra về tội “Giết người”. Theo đó, nghi phạm Đồng Xuân Điệp có quan hệ tình cảm, sinh sống như vợ chồng với chị B.T.D tại nhà riêng ở phường Bắc Sơn, TP Uông Bí. Trong quá trình sinh sống cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm là vào tối ngày 4/3, khi đang ăn cơm, chị D nói với Điệp muốn với chấm dứt quan hệ tình cảm.

Do vẫn bực tức từ các mâu thuẫn trong sinh hoạt phát sinh trước đó, cùng với việc biết chị D muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nên Điệp nảy sinh ý định sát hại chị D. Điệp xuống bếp lấy 1 cây tuýp sắt dài khoảng 60cm tiến đến giường ngủ, đập vào đầu chị D. Sau đó, Điệp tiếp tục sử dụng dây giày để thắt cổ nạn nhân. Sau khi thấy chị D đã chết, Điệp sử dụng ma túy rồi nằm ngủ cạnh thi thể nạn nhân.

Sáng 5/3, khi nghe thấy có người gọi cửa, Điệp cầm theo 1 con dao bầu, đi xe máy bỏ chạy và ngã xe khiến bị thương. Sau đó, Điệp được người dân đưa lên trụ sở CA phường Bắc Sơn. Tại CQCA, Điệp đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, nghi phạm Đồng Xuân Điệp có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, là đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy của CATP Uông Bí. Đối tượng có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngôi nhà nơi nghi phạm Đồng Xuân Điệp sát hại người tình. Ảnh: CQCA cung cấp

Hành vi thể hiện sự côn đồ, hung hãn

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác đều bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, hành vi phạm tội của đối tượng Đồng Xuân Điệp thể hiện sự côn đồ, hung hãn, dã man, tàn ác khi sát hại nạn nhân. Chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm là tuýp sắt vụt vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Không những vậy, sau khi thấy nạn nhân còn giãy giụa, đối tượng đã lấy dây giày siết cổ nạn nhân đến chết, thể hiện việc thực hiện tội phạm tàn ác đến cùng.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, trong quá trình phạm tội cho thấy đối tượng không còn tính người, tước đoạt tính mạng nạn nhân một cách tàn ác, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình và gây phẫn nộ trong dư luận xã hội nên cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Với tính chất nguy hiểm của hành vi, xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, coi thường pháp luật nên đối tượng Đồng Xuân Điệp có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất khi tòa án lượng hình.

“Xét hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội “Giết người”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, đối tượng Đồng Xuân Điệp còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 52, Bộ luật Hình sự là“Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng”, luật sư Nguyễn Hồng Thái đánh giá.

Ngoài trách nhiệm hình sự phải đối mặt, nghi phạm Đồng Xuân Điệp còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân do đã thực hiện hành vi xâm phạm tính mạng theo quy định tại Điều 591, Bộ luật Dân sự. Chi chí phải bồi thường bao gồm chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, thiệt hại khác do luật quy định.

Được biết đối tượng có nhân thân xấu với 4 tiền án, nếu chưa được xóa án tích, lần phạm tội này sẽ thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nghi-pham-sat-hai-nhan-tinh-doi-dien-muc-an-cao-nhat-372886.html