Nghi phạm hàng đầu trong thảm họa diệt chủng Rwanda bị bắt ở Nam Phi

Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm bị truy nã gắt gao nhất trong thảm họa diệt chủng ở Rwanda vào năm 1994 đã bị bắt giữ ở thị trấn Paarl, Nam Phi sau hơn 2 thập kỷ chạy trốn.

Sau 2 thập kỷ chạy trốn, Fulgence Kayishema, một trong những nghi phạm hàng đầu của thảm họa diệt chủng tại Rwanda, đã bị bắt giữ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo CNN, Fulgence Kayishema đã bị bắt giữ vào chiều 24/5 (giờ địa phương) trong một chiến dịch hợp tác giữa lực lượng an ninh Nam Phi và nhóm săn lùng tội phạm bị truy nã của trưởng công tố tòa án hình sự quốc tế.

Kayishema được cho là người đứng sau vụ sát hại hơn 2.000 người tị nạn Tutsi - bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già - tại nhà thờ Công giáo Nyange trong cuộc diệt chủng vào năm 1994. Nghi phạm đã chạy trốn các lực lượng thực thi pháp luật kể từ năm 2001.

"Kayishema là một tên tội phạm bị truy nã trong hơn 20 năm. Vụ bắt giữ đảm bảo rằng nghi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt cho những tội ác mà ông ta gây ra", Trưởng công tố Serge Brammertz của Tòa án Hình sự Quốc tế (IRMCT) cho biết.

"Diệt chủng là tội ác nghiêm trọng nhất với loài người. Cộng đồng quốc tế cam kết đảm bảo những người đứng sau hành vi này bị truy tố và trừng phạt. Vụ bắt giữ hôm 24/5 là minh chứng cho thấy chúng tôi luôn kiên định với cam kết này và đảm bảo công lý sẽ được thực thi", ông Brammertz khẳng định.

Sự việc diễn ra tại Nyanga là một trong những vụ sát hại dân thường nghiêm trọng nhất của thảm họa diệt chủng tại Rwanda, khi 800.000 người Tutsi và người Hutu ôn hòa bị tàn sát trong 90 ngày.

Tòa án quốc tế cáo buộc Kayishema đã trực tiếp tham gia vào "quá trình lên kế hoạch và thực hiện vụ thảm sát" ở Nyanga. Cáo trạng cho biết nghi phạm đã mua và phân phát xăng dùng để phóng hỏa nhà thờ với hàng nghìn người tị nạn ở bên trong. Kayishema và những người khác cũng bị cáo buộc dùng xe ủi để húc đổ nhà thờ sau vụ cháy.

Văn phòng của IRMCT cho biết quá trình điều tra đã diễn ra tại nhiều quốc gia ở châu Phi và những khu vực khác trên thế giới.

Một khoản tiền thường lên tới 5 triệu USD đã được Chương trình Phần thưởng Tội ác Chiến tranh Mỹ đưa ra cho những ai có thông tin dẫn đến việc bắt giữ Kayishema và những nghi phạm khác có liên quan đến thảm họa diệt chủng đối với người Rwanda.

Kayishema sẽ chính thức bị buộc tội tại một tòa án ở thành phố Cape Town vào ngày 26/5.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-pham-hang-dau-trong-tham-hoa-diet-chung-rwanda-bi-bat-o-nam-phi-post1434350.html