Nghi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội 'Giết người'

Luật sư nhận định, nếu CQĐT chứng minh được mục đích ném 'bom xăng' nhằm tước đoạt tính mạng người khác, dù chưa gây hậu quả chết người thì nghi phạm Nguyễn Đình Huy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 'Giết người'.

Vụ ném “bom xăng” vào hàng loạt cửa hàng bán xe máy ở Vĩnh Phúc:

Nguyên nhân từ mâu thuẫn cá nhân

Ngày 2-9, CATP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Đình Huy, SN 1985, trú tại phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, là nghi phạm gây ra vụ cháy tại TP Phúc Yên khiến 4 ngôi nhà bị thiêu rụi vào xảy ra vào chiều ngày 1-9. Tại CQCA, bước đầu Huy khai nhận, do mâu thuẫn với anh Ph nên buổi sáng cùng ngày, đối tượng ra chợ Phúc Yên mua nhiều túi nilon và súng nhựa. Sau đó, Huy điều khiển xe máy đến cây xăng mua 150.000 đồng xăng về nhà, đổ ra 5 túi nilon rồi lấy dây chun buộc lại.

Nghi phạm Nguyễn Đình Huy.

Nghi phạm Nguyễn Đình Huy.

Tiếp đó, anh ta cho tất cả số xăng vào thùng đựng đá giữ nhiệt; đồng thời tìm que cuốn rẻ rồi tẩm xăng sẵn. Để gây án, Huy còn mang theo bật lửa, 1 con dao tự chế, dạng dao phóng lợn. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, Huy điều khiển xe máy phía sau chở thùng xăng, cầm theo cây que tẩm xăng, dao phóng lớn đi đến cửa hàng xe máy của anh Ph.

Tại đây, Huy dựng xe ngoài vỉa hè trước cửa quán, dựng dao phóng ở ngoài cửa, bê thùng xăng tiến vào sát cửa nhà của anh Ph đang mở, châm lửa vào cây que nhúng vào thùng xăng. Lúc này, lửa bắt đầu bùng cháy, Huy tiếp tục bê thùng xăng ném vào phía trong cửa hàng rồi thản nhiên điều khiển xe máy dời hiện trường.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Điều tra làm rõ mục đích của nghi phạm

Theo dõi vụ việc, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của Nguyễn Đình Huy là rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cũng như tinh thần và đời sống của người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ việc.

Trong trường hợp này, nếu hành vi ném “bom xăng” của nghi phạm Nguyễn Đình Huy gây thiệt hại về tài sản hoặc gây thương tích cho người khác mà chưa đến mức chịu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 5, Điều 15, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt tối đa với hành vi hủy hoại tài sản người khác và xâm phạm sức khỏe của người khác lần lượt là 5 triệu và 3 triệu đồng.

Nếu hành vi ném bom xăng nhằm mục đích gây thiệt hại về tài sản từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng, nhưng thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 178, BLHS năm 2015 thì có thể bị xử lý hình sự về tội “Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác” với mức phạt cao nhất là 20 năm tù.

Nếu trong trường hợp CQCA điều tra ra hành vi của nghi phạm Nguyễn Đình Huy nhằm chủ đích gây thương tích và hậu quả đã gây thương tích cho người khác thì có thể bị xử lý hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, BLHS năm 2015. “Thậm chí, nếu CQĐT chứng minh được mục đích ném “bom xăng” của đối tượng nhằm tước đoạt tính mạng người khác, dù chưa gây hậu quả chết người thì nghi phạm Nguyễn Đình Huy vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội “Giết người” được quy định tại Điều 123, BLHS năm 2015”, luật sư Đinh Thị Nguyên nhận định.

Khoảng 13g ngày 1-9, tại một ngôi nhà kinh doanh xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên bất ngờ xảy ra cháy dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ to. Sau đó, ngọn lửa bốc cao rồi tiếp tục lan sang các cửa hàng kinh doanh loa, tivi nằm kế bên. Nhận được thông tin, lực lượng PCCC đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, khi khống chế được ngọn lửa, 4 ngôi nhà đã bị cháy rụi.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nghi-pham-co-the-bi-xu-ly-hinh-su-ve-toi-giet-nguoi-258302.html