Nghi can vụ cướp ngân hàng BIDV Huế bị bắt

Tin mới nhất vụ cướp có vũ trang tại ngân hàng BIDV Huế: Nghi can đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Theo đó, đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi can trong vụ cướp có vũ trang tại Ngân hàng BIDV chi nhánh trên đường Mai Thúc Loan, TT-Huế. Được biết, nghi can bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Nguyễn Hoài Tâm (29 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Nông). Sau khi bắt giữ, nghi can đã được di lý từ Đà Nẵng ra Huế để phục vụ điều tra.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên tiến hành mua một chiếc xe gắn máy trên mạng, sau đó thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Huế vào lúc 17h ngày 6/12.

Tang vật vụ cướp có vũ trang tại ngân hàng BIDV

Như trước đó báo Gia đình Việt Nam đã đưa tin, vào thời điểm trên, một đối tượng nam cao khoảng 1.7m, khoảng 30 - 35 tuổi, mặc áo khoác da màu đen, áo phía trong màu xanh, quần màu đen, đi giày vải bata màu trắng có sọc xanh; sử dụng găng tay y tế màu trắng và bịt khẩu trang y tế màu xanh; có mang theo một ba lô màu đen-đỏ giả làm khách hàng đã vào trụ sở Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế.

Lúc này nam thanh niên bất ngờ rút súng đe dọa nhân viên thủ quỹ (tên Tâm), buộc nhân viên này phải đưa tiền. Chỉ trong vòng 17 giây, nghi phạm đã cướp được số tiền lên tới 725 triệu đồng. Đối tượng sau đó đã bỏ số tiền vào bao màu đen rồi lên xe máy bỏ chạy. Vụ việc không xảy ra thiệt hại về người.

Kim Thanh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tin-moi-nhat-vu-cuop-co-vu-trang-tai-ngan-hang-bidv-hue-d105050.html