Nghi án phóng hỏa đốt ki ốt trong đêm

Ngày 6/1, cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra nguyên nhân 1 vụ nghi phóng hỏa vừa xảy ra trên địa bàn.

Tin tức ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 5/1, tại ki-ốt nằm trên đường ĐT741 thuộc khu phố An Hòa (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Thời điểm trên, chị Phạm Thị Tuyết H. (40 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Thanh L. (52 tuổi, ngụ Phú Giáo) cùng một số người đang ngủ trong ki ốt thì có biểu hiện khó thở, ngạt. Sau khi tỉnh giấc, mọi người mới tá hỏa thấy lửa và khói đã trùm lên cả căn ki-ốt nên hô hoán nhau cầu cứu người dân xung quanh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, nghi bị phóng hỏa.

Vụ hỏa hoạn được chủ trọ ki-ốt là Huỳnh Tấn T. và một số người khác khống chế. Tại hiện trường, nhiều tài sản bị thiêu rụi, trong đó có 1 chiếc ô tô bị cháy nhiều bộ phận. Ngoài ra, nạn nhân còn phát hiện một túi xách được cho là dùng để dựng can hoặc túi nylon chứa xăng để thực hiện vụ phóng hỏa.

Công an lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ.

Sự việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng, Công an thị xã Bến Cát đã lấy lời khai các nhân chứng và khẩn trương điều tra, làm rõ nghi án phóng hỏa.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nghi-an-phong-hoa-dot-ki-ot-trong-dem-a311786.html