Nghẹt thở vì rác tại 'thủ phủ' phế liệu lớn nhất Hà Nội

Thôn Xà Cầu (xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội) được biết đến là nơi thu gom, tái chế rác thải nhựa với những bao tải phế liệu nằm ngổn ngang, chất đống la liệt dọc đường, trong thôn xóm...

Rác thải được xếp bao quanh các tuyến đường trong thôn Xà Cầu.

Đủ các loại phế liệu, rác thải được người dân thu gom từ khắp nơi về chất thành đống trên đường làng. Sau khi được phân loại, rác thải không còn khả năng tái chế được người dân nơi đây đổ xuống ao hồ hoặc mang đi đốt.

Chị N.T.H (hộ kinh doanh thu gom rác thải tại địa phương) cho hay, biết là làm nghề này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên chị vẫn phải chấp nhận.

Rác thải như nhựa, lon bia, bìa giấy... sẽ được người dân tái chế.

Hàng chục bao rác thải trải dài dọc quốc lộ 21B nằm la liệt đã lâu.

Một góc bãi phế thải tại thôn Xà Cầu

Tại các ao, hồ tại địa phương đều tràn ngập rác thải, nước đục ngầu, bốc mùi hôi thối.

Ông Nguyễn Hữu Nhất, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Cầu cho biết, thôn Xà Cầu được coi điểm nóng của ô nhiễm môi trường. Với mục tiêu phát triển bền vững làng nghề, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, lãnh đạo địa phương luôn tuyên truyền người dân cần nâng cao ý thức; đồng thời ký hợp đồng với một công ty để thu gom, xử lý rác thải từ hoạt động thu gom, tái chế phế liệu theo quy định. Tuy nhiên vấn đề rác thải vẫn cần sự chung tay đồng lòng giữ môi trường xanh sạch từ chính người dân trong xã.

Đâu đâu cũng thấy rác thải tại thôn Xà Cầu.

Hồng Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nghet-tho-vi-rac-tai-thu-phu-phe-lieu-lon-nhat-ha-noi-169230605153309398.htm