Nghệ sĩ Ưu tú đầu tiên của dàn nhạc kèn Đoàn Nghi lễ CAND

Dự kiến, ngày 6/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Thượng tá Trịnh Anh Thông, Phó trưởng Đoàn Nghi lễ CAND sẽ chính thức nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đây cũng là nghệ sĩ đầu tiên trong dàn nhạc kèn của Đoàn Nghi lễ CAND vinh dự nhận được danh hiệu này.

“Nói thật với bạn là cảm xúc của mình lúc này khó tả lắm. Rất hạnh phúc, rất tự hào và có thể cả hai từ này cũng chưa diễn tả hết được…”. Đây là chia sẻ rất chân thành của người nghệ sĩ lão luyện, đã có trên 30 năm gắn bó với dàn nhạc kèn của Đoàn Nghi lễ CAND với chúng tôi vào ngày 28/2, giữa những tất bật của các buổi tập luyện, tổng duyệt cho chương trình lưu diễn mới của Đoàn.

Thượng tá Trịnh Anh Thông (ngoài cùng bên trái) cùng nghệ sĩ Đội Nhạc lễ Đoàn Nghi lễ CAND trong một buổi tập.

Thượng tá Trịnh Anh Thông cho biết, từ những năm ấu thơ, anh đã là vị khách nhí thường xuyên của các nghệ sĩ quân nhạc CAND vì gia đình anh các nơi họ làm việc chỉ nửa vòng bờ hồ Hoàng Cầu, Hà Nội. 11 tuổi, anh chính thức theo học Kèn Trompette tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Tốt nghiệp năm 1992, anh nhập ngũ, đi nghĩa vụ Công an.

Sau các tháng huấn luyện tân binh, cậu lính trẻ Trịnh Anh Thông được điều động về Đội Nhạc lễ, Cục Cảnh sát Bảo vệ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Sau nhiều lần đổi thay, Đội Nhạc lễ nay đã thuộc Đoàn Nghi lễ CAND, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Người lính trẻ năm nào đã trở thành Phó trưởng đoàn Đoàn Nghi lễ CAND phụ trách công tác chuyên môn âm nhạc và Đội Nhạc lễ của Đoàn, đồng thời là Phó Chủ tịch Chi hội Nhạc sĩ CAND nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác trong một đơn vị vừa mang tính chất vũ trang tập trung, vừa mang tính nghệ thuật tuyên truyền trong lực lượng CAND nên trong một thời gian dài, các nghệ sĩ như Thượng tá Trịnh Anh Thông ít có dịp biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp. Trừ các đợt tham gia các kỳ Nhạc hội Cảnh sát khu vực ASEAN, Nhạc hội Cảnh sát thế giới, hoạt động của Đoàn là xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện nghi lễ và hướng dẫn công tác nghi lễ trong CAND. Mãi đến những năm gần đây, khi lãnh đạo Bộ Công an chủ trương đưa dàn nhạc của Đoàn biểu diễn phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, trình độ biểu diễn của các nghệ sĩ mới có dịp phát huy.

Nhớ lại những ngày đầu trực tiếp biểu diễn phục vụ nhân dân, Thượng tá Trịnh Anh Thông nói, anh và các đồng đội vừa vui vừa lo lắng. Thực tế, trước đó, Thượng tá Trịnh Anh Thông và nhiều cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND đã có khoảng 10 lần tham gia biểu diễn ở nhiều Nhạc hội Cảnh sát cấp khu vực và thế giới tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Đức, Singapore, Myanmar, Indonesia và Việt Nam.

“Mỗi lần tham gia Nhạc hội, những nghệ sĩ - chiến sĩ của Đoàn được hòa mình cùng các dàn nhạc cảnh sát nước, thường là biểu diễn diễu hành. Được nhân dân các nước cổ vũ, chúng tôi vô cùng tự hào và thường ước sẽ có nhiều dịp hơn nữa để được khẳng định “màu cờ sắc áo” Việt Nam, của Đoàn Nghi lễ CAND, của lực lượng CAND nói riêng”, Thượng tá Trịnh Anh Thông chia sẻ.

Mặc dù đến gần cuối năm 2019, Đội nhạc lễ (thường được nhân dân gọi thân thiện là “dàn nhạc kèn CAND”) mới có buổi biểu diễn thử bên bờ Hồ Gươm nhưng nhiều tháng trước đó, Đoàn đã xây dựng chương trình, tham vấn các nhạc sĩ về từng tiết mục và dành nhiều thời gian, tâm sức để tập luyện. Có lẽ cũng chưa hoàn toàn yên tâm về dàn nhạc nên trước khi biểu diễn chính thức quanh Hồ Gươm, dàn nhạc đã có một buổi biểu diễn thử tại đây và 100% mặc thường phục, đích thân lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động kiểm tra thực hiện. Sau khi rút kinh nghiệm và tập luyện tiếp một thời gian, dàn nhạc chính thức “xuất quân”.

Buổi diễn chính thức sau đó của các nghệ sĩ - chiến sĩ Đoàn Nghi lễ CAND rộn ràng quanh Hồ Gươm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đến nay, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Đoàn Nghi lễ CAND, trong đó có Đội Nhạc lễ, dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Thượng tá Trịnh Anh Thông và lãnh đạo Đoàn đã có cả trăm buổi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước thành công, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ CAND gần gũi, thân thiện, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý mến.

Đặc biệt, năm 2022, tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, các chương trình biểu diễn của Đoàn Nghi lễ CAND đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Tại nhiều chương trình hòa nhạc mang tính chất chuyên nghiệp tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Hồ Gươm hay tại Liên hoan nghệ thuật Quốc phòng toàn dân năm 2023 tại Hà Nội, người trong nghề không khó nhận thấy sức bật mới, khả năng mới với những bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng nghệ thuật của các nghệ sĩ - chiến sĩ Đoàn Nghi lễ CAND khi trình diễn tại các sân chơi nghệ thuật lớn có tính chuyên nghiệp cao.

Những khoảng thời gian này, Thượng tá Trịnh Anh Thông đảm nhận vai trò là Phó trưởng Đoàn, phụ trách công tác chuyên môn âm nhạc và Đội Nhạc lễ, đạo diễn nhiều chương trình. Tuy nhiên, hỏi chuyện Thượng tá Trịnh Anh Thông sau thành công của mỗi chương trình như thế, anh thường cười hiền và nói rất ngắn gọn rằng đó là thành quả của tập thể, là kết quả từ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn. Với cá nhân anh, đây là nhiệm vụ nhưng cũng là đam mê nên phải trăn trở, phải nỗ lực, cố gắng là chuyện bình thường. Nhưng, nhìn gương mặt không giấu được sự vất vả sau mỗi chương trình như thế, chúng tôi hiểu rằng, những nỗ lực ấy không hề nhỏ.

Ngay Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc Trần Hải Đăng và NSƯT Kim Xuân Hiếu, Chỉ huy của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, người đồng hành với Đoàn Nghi lễ CAND nhiều năm qua cũng nhận xét rằng, để có được kết quả như ngày hôm nay là một bước trưởng thành vượt bậc của Đoàn trong hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp.

Hoa Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/nghe-si-uu-tu-dau-tien-cua-dan-nhac-ken-doan-nghi-le-cand-i724003/