Nghệ sĩ cải lương Lệ Thẩm qua đời ở tuổi 78

Nghệ sĩ cải lương Lệ Thẩm, một trong 7 nghệ sĩ tại viện dưỡng lão nghệ sĩ đã qua đời ở tuổi 78 vì tuổi cao sức yếu.

Xác nhận với PLO, NSND Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM cho biết nghệ sĩ cải lương Lệ Thẩm, một trong 7 nghệ sĩ đang sống tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ đã qua đời ở tuổi 78 hôm 17-1 vì tuổi cao sức yếu.

"Thời gian qua cô mắc nhiều bệnh nền, sức khỏe của cô yếu dần. Cô được chữa trị tại bệnh viện 115, bác sĩ nói là cô khó qua khỏi và được đưa về nhà, chỉ khoảng một tuần sau là cô mất.

Cô có một người cháu tại Bình Chánh gần Long An nên các cháu đưa cô về và hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước (Bình Chánh) hôm 19-1" – NSND Trịnh Kim Chi nói thêm.

Nghệ sĩ cải lương Lệ Thẩm (1937-2024). Ảnh: Tư liệu

Nghệ sĩ cải lương Lệ Thẩm tên thật là Nguyễn Thị Thẩm. Bà sinh năm 1937 tại Bạc Liêu.

Cha bà là nghệ sĩ Hai Cần nổi tiếng đánh đờn cổ nhạc cho đoàn hát Thái Bình của cô Ba Ngưu, mẹ cũng làm trong đoàn hát nên nghệ sĩ Lệ Thẩm sớm "nhiễm nghề" từ nhỏ.

Ngay từ lúc 4-5 tuổi, nghệ sĩ Lệ Thẩm đã đi hát, bà lên sân khấu đóng vai đào con, công chúa và đi lưu diễn khắp các tỉnh.

Đến khi 17 tuổi, cha nghỉ chơi đàn, bà được cha gửi vào đoàn hát Năm Châu. Tại đây, bà được làm đào chánh và đến khi vào vai Tấm trong vở Tấm Cám thì tên tuổi của bà nổi tiếng khắp nơi.

Bà từng chia sẻ đi đến đâu cũng được gọi là cô Tấm. Có những đêm diễn khán giả chen chân chật cứng rạp, diễn xong rồi được yêu cầu diễn lại tiếp, vậy là đoàn lại bán vé và diễn lại từ đầu, diễn xong tới gần 3 giờ sáng nhưng ai nấy cũng vui.

Với vóc dáng đẹp và giọng ca khỏe, bà được khán giả yêu mến, được xem là thần tượng của nhiều người.

Bước ngoặc lớn trong đời không thể quên là chuyển qua hát cho đoàn Tiếng Chuông, ở đoàn này bà gặp kép Tuấn Sỹ.

Bà thương Tuấn Sỹ vì ông hiền lành, chịu khó rồi nên duyên. Từ đó vợ chồng bà hát chính cho gánh hát Tiếng Chuông.

Vợ chồng bà chèo chống đoàn hát gần 15 năm rồi giải tán, bà chuyển sang hát cho đoàn Sài Gòn 3 của nghệ sĩ Nam Hùng.

Năm 1996, chồng mất, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bà xin vào sinh sống tại viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Lệ Thẩm lúc trẻ

Trong sự nghiệp nghệ thuật, ngoài vai diễn Tấm trong vở Tấm Cám, nghệ sĩ Lệ Thẩm còn ghi dấu ấn qua những vai diễn trên sân khấu cải lương như Đào Tiên (vở Đào tiên núi cát), Kiều Nguyệt Nga (vở Chuyện nàng Kiều), Mộng Cầm (vở Chuyện tình chàng thi sĩ bán trăng), Hoàng hậu (vở Chiến sĩ Phù Tang), người mẹ câm (vở Trái tim thầm lặng), cô giáo Thủy (vở Khúc hát người tri âm),…

Không chỉ vậy, nghệ sĩ Lệ Thẩm cũng tham gia nhiều dự án phim truyền hình, phim nhựa như Mùa len trâu, Ngọn nến hoàng cung, Dốc tình, Vòng xoáy tình yêu…

Nghệ sĩ Lệ Thẩm và nghệ sĩ Ngọc Đán. Ảnh: MAI NHẬT

Theo NSND Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Lệ Thẩm là một trong bảy nghệ sĩ cùng nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà chuyển sang Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè sau tết Giáp Thìn 2024.

Thế nhưng, niềm vui chưa kịp đón, mái nhà mới vẫn chưa kịp chào mừng bà cùng những người bạn đã gắn bó nhiều năm qua như nghệ sĩ Diệu Hiền, Hoa Tranh, Ngọc Đán… thì bà đã ra đi.

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nghe-si-cai-luong-le-tham-qua-doi-o-tuoi-78-post773168.html