Nghe cha kể bị đe dọa khi chăn vịt thả đồng, con tìm đối phương nổ súng uy hiếp

Sau khi nghe người cha kể lại chuyện bị dọa đánh lúc chăn vịt thả đồng, nam thanh niên 24 tuổi đã rủ theo một số đối tượng khác đến nhà 'đối phương' nổ súng uy hiếp.

Ngày 7/3, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ nhóm thanh niên dùng súng bắn vào nhà dân tại thị trấn Ma Lâm.

Hai trong số các đối tượng liên quan bị triệu tập lên làm việc. Ảnh: Công an Bình Thuận

Theo điều tra ban đầu, trước đó giữa ông N.V.P. (53 tuổi, trú xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) và anh T.T.L. (34 tuổi, trú thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) có mâu thuẫn với nhau trong việc chăn vịt thả đồng.

Khoảng 6h ngày 6/3, anh L. đến gặp và đe dọa sẽ đánh ông P. nếu tiếp tục thả vịt trên đồng ruộng do anh L. quản lý.

Sau đó, khi về nhà, ông P. kể lại sự việc bị đe dọa đánh cho hai người con là N.V.T. (27 tuổi) và N.V.H. (24 tuổi) nghe. Biết chuyện, H. đã điện thoại cho một số đối tượng khác cầm theo hung khí qua nhà anh L. để “nói chuyện”.

Khi đến trước nhà anh L., đối tượng T.C.T. (28 tuổi, trú tại xã Hàm Đức - em họ của H.) đã dùng một khẩu súng bắn vào nhà ông L. để uy hiếp.

Khẩu súng bị thu giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận

Toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Theo hình ảnh camera, thời điểm xảy ra vụ nổ súng có 7 nam thanh niên đi trên 3 xe máy dừng trước nhà anh L.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức xác minh vụ việc, truy xét các đối tượng có liên quan.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, khẩu súng do đối tượng T.C.T. sử dụng là loại thể thao, bắn đạn cao su.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Quang Hưng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nghe-cha-ke-bi-de-doa-khi-chan-vit-tha-dong-con-tim-doi-phuong-no-sung-uy-hiep-2257031.html