Nghề 'bội thu' nhờ nắng nóng

PTĐT - Nghề quay nước mía với thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng có lẽ sẽ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đó lại là sự thật với sạp bán nước mía lít - một nghề đang 'bội thu' lên trong thời tiết nắng nóng cao điểm.

Những lúc cao điểm, hộ kinh doanh của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo làm việc liên tục để phục vụ khách hàng

Đi dọc Quốc lộ 2, đoạn qua xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, không khó để bắt gặp những tấm bảng bán nước mía lít - thứ nước giải khát bình dân rất được ưa chuộng trong mùa nóng. Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (khu 4, xã Phù Ninh) người có thâm niên bán nước mía lít chia sẻ: “Mình bán chủ yếu cho người đi đường với người lao động thôi. Nghề này tuy có vẻ bán được nhiều nhưng lấy công làm lãi. Chủ yếu, là tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương.”

Người lao động có thu nhập thấp là khách hàng quen thuộc của chị Thảo

Nghề quay nước mía không còn xa lạ nhưng để bán được hàng triệu đồng/ngày thì đòi hỏi chiến lược bán hàng không hề đơn giản. Là người không có việc làm, chị Thảo nghĩ nhà mình ở gần mặt đường Quốc lộ, lại đối diện khu Công nghiệp có đông công nhân, chị quyết định mở quán bán nước mía. Nhưng bán theo kiểu truyền thống với độ vài chục cốc một ngày thì “ăn thua” gì. Chị mạnh dạn treo tấm biển “20.000 đồng/3 lít nước mía”. Nhiều người nói chị bán phá giá rồi đồn thổi chị pha đường hóa học với nước bán cho khách chứ bán chác như thế thì lãi lời vào đâu. Chị Thảo khẳng định: “Tôi bán bằng tâm, muốn người lao động có thức uống giải khát giá rẻ mà chất lượng. Tôi nhập mía bán cho bà con miền trong để họ không phải đốt bỏ”. Nghề bán mía lít đã trở thành sinh kế mang lại thu nhập không chỉ cho chị Thảo mà rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Phù Ninh.

Cuối ngày, những bãi mía được mang đi xử lý làm phân bón hoặc thức ăn chăn nuôi

Những ngày nắng nóng đỉnh điểm sẽ làm nhiều người cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, với một số người, đó lại mở ra những cơ hội mưu sinh thậm chí là đổi đời. Nhưng với phương pháp kinh doanh bán theo lít - ship theo cân như hiện nay thì tấm lòng và cái tâm của người bán hàng đều phải được đặt lên hàng đầu. Như thế, thành quả lao động mới đáng được trân trọng.

Thùy Trang

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202006/nghe-boi-thu-nho-nang-nong-171492