Nghệ An: Tiếp tục đình chỉ thí sinh do mang điện thoại vào phòng thi

Ở môn thi Lịch sử thuộc tổ hợp môn Khoa học xã hội vào sáng nay 24/6, một thí sinh tại điểm trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh (Nghệ An) đã bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.

Các thí sinh tại điểm trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) rời khỏi phòng thi trong tâm lý thoải mái.

Sáng ngày 24/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghê An xác nhận, một thí sinh tại điểm trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh đã bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi trong buổi thi tổ hợp môn Khoa học xã hội (KHXH).

Sáng ngày 24/6, khoảng 19.000 thí sinh tại cụm thi số 28, tỉnh Nghệ An bước vào buổi thi cuối cùng tổ hợp môn KHXH (bao gồm các môn Lịch sử - Địa lý – Giáo dục Công dân).

Tuy nhiên, vào gần cuối giờ làm bài môn Lịch sử, giám thị phát hiện một thí sinh tại điểm trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh mang điện thoại vào phòng nên đã lập biển bản đình chỉ thi.

Trước đó, trong ngày 23/6, trong buổi thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc kháng, TP Vinh, một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, bị giám thi phát hiện ngay từ đầu nên đã bị đình chỉ thi.

Cũng trong ngày thi này, ở môn thi Ngoại ngữ, một thí sinh khác tại điểm trường THPT Phạm Hồng Thái, huyện Hưng Nguyên cũng đã bị đình chỉ với lý do tương tự.

Như vậy, tính đến thời điểm này, tại cụm thi số 28, tỉnh Nghệ An đã có 3 thí sinh bị đình chỉ thi mang điện thoại vào phòng thi (vi phạm quy chế thi).

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghe-an-tiep-tuc-dinh-chi-thi-sinh-do-mang-dien-thoai-vao-phong-thi-post230522.info