Nghệ An: Tịch thu 24 cá thể hổ bị nuôi nhốt, vận chuyển bất hợp pháp

Trong những ngày đầu tháng 8/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và tịch thu được 24 cá thể hổ bị nuôi nhốt và vận chuyển bất hợp pháp tại 2 huyện Diễn Châu và Yên Thành.

Tại hai cơ sở ở xã Đô Thành (Yên Thành-Nghệ An), Công an phát hiện 17 con hổ trưởng thành bị nuôi nhốt trái phép. (Ảnh: Nhật Minh )

Thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) ngày 13/8 cho biết: Trong nhiều năm qua, ba huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu nổi tiếng là những điểm nóng nhất ở Việt Nam về nuôi nhốt và buôn bán hổ trái phép.

Bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc ENV chia sẻ: “Việc phát hiện 24 cá thể hổ và các đối tượng chuyên nuôi nhốt, buôn bán hổ là một bước tiến lớn của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An trong nỗ lực triệt phá các đường dây nuôi nhốt và buôn bán hổ lớn trên địa bàn tỉnh. Nếu không có các vụ bắt giữ như vậy thì không những toàn bộ 24 cá thể hổ này bị giết mà đã và sẽ còn có hàng trăm cá thể hổ khác tiếp tục bị các đối tượng nuôi nhốt rồi giết hại để thu lợi bất chính”.

Chúc mừng Công An tỉnh Nghệ An đã bắt giữ số lương hổ nuôi nhốt và vận chuyển bất hợp pháp lớn nhất từ trước tới nay, Tiến sỹ Benjamin Rawson, Giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) cho biết: Các vụ bắt giữ này là hành động rất tich cực của lực lượng chức năng. Nó cũng cho thấy vấn đề nuôi nhốt hổ bất hợp pháp vẫn tồn tại lâu nay để cung cấp các sản phẩm từ hổ cho thị trường bất hơp pháp và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các cơ sở nuôi sinh sản hổ trên toàn quốc, đặc biệt là ở Nghệ An. “Chúng tôi khuyến khích các lực lượng chức năng tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được và những kẻ phạm tội sẽ bị truy tố ở mức hình phạt cao nhất của khung pháp luật hiện hành”, Tiến sỹ Benjamin Rawson cho hay.

WWF cho rằng, các trang trại nuôi nhốt hổ này không những không có giá trị về bảo tồn mà còn làm hủy hoại những nỗ lực bảo tồn và thực thi pháp luật. Những cá thể hổ bị nuôi nhốt này không thể tái thả lại tự nhiên nơi loài hổ một thời đã hiện diện. “Đã đến lúc Việt Nam cần tập trung đóng cửa các trại nuôi hổ bất hợp pháp và chấm dứt các cơ sở nuôi nhốt hổ không hỗ trợ gì cho mục đích bảo tồn loài hổ. Để đảm bảo rằng các cá thể hổ sống bị bắt không bị tuồn trở lại chợ đen, chúng cần được cấy chip điện tử, lấy mẫu AND, chụp ảnh các sọc vằn nhận diện từng cá thể và xây dựng một cơ sở dữ liệu nhận dạng hổ. WWF sẵn sàng đồng hành cùng chính phủ trong tiến trình này” Tiến sỹ Benjamin Rawson chia sẻ.

Những ngày vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục nỗ lực kết nối các cơ quan, đơn vị cần thiết để thực hiện việc chuyển giao số tang vật hổ tịch thu được. Theo ENV, toàn bộ 8 cá thể hổ chết tại Nghệ An hiện đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để sớm được chuyển giao tới Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; trong khi đó, 9 cá thể còn lại sẽ được chuyển đến Vườn thú Hà Nội hoặc các vườn thú, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã hợp pháp khác./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/phap-luat/nghe-an-tich-thu-24-ca-the-ho-bi-nuoi-nhot-van-chuyen-bat-hop-phap-588035.html