Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam; Hội Hữu nghị Việt – Anh tổ chức Đại hội khóa III; Khẩn cấp tu bổ ngọn tháp cổ ở xã Mỹ Lý; Người phụ nữ ở thành phố Vinh bị xử phạt mức cao nhất vì vi phạm nồng độ cồn… là những nội dung đáng chú ý đăng ngày 30/3.

*Sáng 30/3, kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2024).

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của ngành Thủy sản. Ảnh: P.V

* Sáng 30/3, đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2024 – 2029 để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động khóa II, nhiệm kỳ 2013 -2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 23 người và 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch, 1 tổng thư ký hội. Đại hội cũng xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, trong đó, chú trọng nâng cao học tiếng Anh trong nhân dân.

Ông Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh Nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2024 – 2029 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 30/3, tại thành phố Vinh, Ban Liên lạc cựu quân tình nguyện Mặt trận 379 tỉnh Nghệ An tổ chức (30/3/1979 – 30/3/2024).

Năm 1979, ở Lào đối mặt với việc duy trì áp lực quân sự, đe dọa chiến tranh, phá hoại kế hoạch kinh tế, kích động chia rẽ liên minh Việt – Lào. Nhằm nâng cao quy mô tổ chức quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, ngày 30/3/1979, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Mặt trận 379 trực thuộc Bộ Tư lệnh Binh đoàn 678.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và cựu chiến binh có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận 379.

Trao tặng Kỷ niệm chương cho các cựu chiến binh có nhiều đóng góp tích cực. Ảnh: Công Khang

* UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương, giao huyện Kỳ Sơn lên ở xã Mỹ Lý trong bối cảnh ngọn tháp nguy cơ bị đổ sập.

Ngày 30/3, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, sau khi được UBND tỉnh đồng ý chủ trương, địa phương đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng rốt ráo lập phương án tu bổ, tôn tạo khẩn cấp Tháo Xốp Lợt (xã Mỹ Lý), để cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Tháp cổ Xốp Lợt được cho là xây từ thế kỷ VII, là ngọn tháp lớn nhất và cũng là tháp duy nhất còn sót lại ở đây. Trước đây, ở xã Mỹ Lý còn có một quần thể tháp cổ, nhưng trải qua thời gian tất cả đều đã bị đổ sập, nay cũng chẳng còn phế tích.

Tháp cổ hiện bị nghiêng, nguy cơ đổ sập. Ảnh: Tiến Hùng

* Diện tích trồng tăng mạnh, năng suất cao nên dù giá ớt giảm mạnh, chỉ bằng một nửa so với đầu vụ, nông dân xã Diễn Phong (Diễn Châu) vẫn phấn khởi bám đồng thu hái. Bởi tính ra khoảng 150 triệu đồng.

Diện tích ớt toàn xã Diễn Phong là 21 ha. Ảnh: T.P

* Với kết quả kiểm tra nồng độ cồn ở mức 0,402 miligam/1 lít khí thở, .

Ngày 28/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với bà P.T.H.M (SN 1982), trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh.

Quyết định xử phạt nêu rõ, bà P.T.H.M đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn tại thành phố Vinh. Ảnh: P.V

Quốc Sơn - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-303-post287042.html