Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/11

Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An đề nghị sửa đổi nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; HĐND thành phố Vinh lấy phiếu tín nhiệm; TP Vinh mở rộng sẽ có thêm 16 dự án giao thông trọng điểm; Các địa phương xoay xở để chi trả việc tăng tiết, thiếu giáo viên…

* Ngày 3/11, Kỳ họp thứ 6, về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì.

Phát biểu tại hội trường, ông Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Nghệ An bày tỏ băn khoăn khi dự thảo luật trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV không còn quy định cho phép cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nhưng chưa xây dựng nhà ở và cũng không có các quy định về thu hồi, xử lý đối với loại đất này.

Trong khi đó, tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (phiên họp tháng 4/2023) và dự thảo luật xin ý kiến các Đoàn ĐBQH trước Kỳ họp thứ 6 và cả dự thảo luật do Chính phủ trình kèm theo báo cáo được cung cấp tại kỳ họp lần này đều đề cập đến nội dung này.

Do vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội nghiên cứu, tiếp tục giữ các quy định liên quan đến nội dung này để tạo thuận lợi cho người dân trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Ông Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Nam An

* Sáng 3/11, HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10. Tại kỳ họp này đã tiến hành đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn.

Ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh nhấn mạnh: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố Vinh bầu là phương thức giám sát quan trọng của HĐND thành phố, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp.

Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu tín nhiệm đối với 23 chức danh do HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu. Ảnh: M.H

* Cũng liên quan đến sự phát triển của thành phố Vinh, trước đó HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thành phố Vinh mở rộng , với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.521 tỷ đồng. Trong giai đoạn phát triển mới, hệ thống giao thông đô thị Vinh được định hướng phát triển theo hướng đồng bộ, đảm bảo tính kế thừa, linh hoạt và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn và bảo vệ an ninh, quốc phòng.

Bản đồ phân cấp đường bộ của đô thị Vinh. Ảnh: Thành Duy

* Trong bối cảnh thiếu giáo viên đang diễn ra tại nhiều trường ở bậc tiểu học, các địa phương vẫn đang nỗ lực để . Tuy nhiên, do chưa có một hướng dẫn cụ thể nên việc triển khai chưa đồng bộ và còn có sự khác nhau giữa các vùng, miền.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Hưng Nguyên). Ảnh: Mỹ Hà

* Trên lĩnh vực giáo dục, nhưng ở một diễn biến tích cực hơn cho biết, ở huyện Con Cuông, có kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12. Đó là Trường Trung học phổ thông Con Cuông.

Trường THPT Con Cuông nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu bảng B về thành tích học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: Mạnh Cường

* Những tháng mùa Thu, nhiều người dân ở các bản của xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) lại rủ nhau vào rừng về ăn và bán kiếm tiền. Loại hạt này được xem là "lộc trời" mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất miền biên giới xứ Nghệ.

Theo người dân cho biết, cây dẻ ở đây có nhiều loại và mọc đầy trên các khu rừng, cứ đến mùa Thu hạt chín và rụng xuống nhặt không xuể. Ảnh: Đào Thọ

Quốc Sơn - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-311-post279409.html