Nghệ An: Thị trường xăng dầu các huyện miền núi vẫn ổn định

Mặc dù nguồn cung xăng, dầu thời gian qua gặp khó khăn, tuy nhiên, thời điểm này các huyện miền núi rẻo cao như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong… xăng, dầu vẫn đáp ứng được cho thị trường, không có cây xăng, dầu nào đóng cửa, dừng bán.

Cây xăng, dầu tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: Văn Trường

Địa bàn rẻo cao huyện Kỳ Sơn thời điểm này nguồn cung ứng xăng, dầu bán lẻ đang khá ổn định. Ông Hồ Xuân Hồng - cửa hàng trưởng cửa hàng xăng, dầu thương mại thị trấn Mường Xén cho biết: Cửa hàng đang đáp ứng đủ xăng, dầu cho khách hàng, hiện tại bể chứa đang còn 1.000 lít dầu, 3.000 lít xăng.

Do nguồn cung hạn chế, vận chuyển xa xôi nên có những thời điểm cây xăng, dầu chúng tôi có thể thiếu 1 mặt hàng xăng hoặc dầu trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, do đơn vị phân phối chưa kịp vận chuyển lên. Hiện nay, mỗi đợt vận chuyển hàng lên, nhà phân phối cấp 10.000 lít xăng, dầu nên không lo thiếu hàng.

Ông Vi Văn Sơn - Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Sơn cho biết: Địa bàn huyện hiện có 8 cây xăng, dầu; trong đó có 1 cây xăng, dầu ở xã Mỹ Lý đã xin nghỉ cách đây 2 tháng do làm ăn thua lỗ. 7 cây xăng, dầu đang hoạt động ổn định. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra hiện nay là nguồn cung xăng, dầu khan hiếm, cung đường vận chuyển xa nên vẫn có tình trạng một số cây xăng, dầu thiếu từ 2-3 tiếng, sau đó nhà phân phối cung ứng kịp thời.

Một cây xăng dầu tại huyện Tương Dương. Ảnh: Văn Trường

Tại cây xăng, dầu Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương thời điểm này khách hàng vẫn đang vào đổ xăng dầu bình thường. Ông Vi Văn Minh - một khách hàng ở xã Tam Quang cho biết: Kể cả ban đêm, chúng tôi đi qua đây cây xăng vẫn phục vụ khách hàng nên người dân rất yên tâm.

Chủ cây xăng, dầu Khe Bố cho biết: Hiện tại trong bể chứa đang còn trên 5.000 lít xăng, dầu phục vụ nhân dân; khi sắp hết, trước đó 2 ngày chúng tôi báo với nhà phân phối để họ đưa hàng lên kịp thời.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tương Dương, địa bàn huyện Tương Dương có 15 cây xăng, dầu, 100% các cây xăng, dầu đều đang hoạt động. Do khó khăn về nguồn cung có những thời điểm một số cửa hàng ở khu vực thị trấn Thạch Giám, xã Yên Tĩnh bị thiếu cục bộ một số mặt hàng xăng trong thời gian ngắn, sau đó nhà phân phối cung ứng kịp thời.

Huyện phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, thường xuyên kiểm tra, giám sát các cây xăng, dầu bán lẻ trên địa bàn, nắm bắt tình hình kinh doanh, nguồn cung xăng, dầu, đảm bảo phục vụ đủ xăng cho nhân dân.

Dọc tuyến QL48, các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, ghi nhận của chúng tôi trong những ngày qua, các cửa hàng vẫn mở cửa cung cấp xăng, dầu bình thường, tuyệt nhiên không có tình trạng người dân ùn ùn đưa phương tiện hoặc mang theo các thùng, can kéo đến các cửa hàng xăng, dầu để tranh nhau mua xăng, dầu.

Cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) đang phục vụ xăng, dầu cho khách hàng. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng, dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng, dầu; đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng, dầu trên địa bàn.

Mới đây, trong đợt kiểm tra của Cục Quản lý thị trường, các thương nhân đầu mối địa bàn Nghệ An cam kết đảm bảo cung ứng 58.000-62.000 m3/tháng, cụ thể: Công ty Xăng dầu Nghệ An đáp ứng khoảng 32.000-33.000 m3 xăng, dầu/tháng; Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đáp ứng khoảng 20.000-22.000 m3 xăng, dầu/tháng; các thương nhân phân phối khác đáp ứng khoảng 6.000-7.000 m3 xăng, dầu/tháng.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thi-truong-xang-dau-cac-huyen-mien-nui-van-on-dinh-post261580.html