Nghệ An: Nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa hướng về người nghèo

Trước thềm giáp Tết Nguyên đán 2024, với tinh thần tương thân tương ái, hướng về người nghèo để ai cũng có cái Tết ấm cúng, tại tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như lãnh đạo các Sở, ngành đã có nhiều chương trình, hành động thiết thực.

Trong không khí chuẩn bị chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, Nghệ An đã và đang có nhiều chương trình, hành động thiết thực hướng về người nghèo dịp Tết Nguyên đán, với mong mỏi nhân dân ai cũng có một cái Tết ấm cúng, sum vầy. Chương trình Tết vì người nghèo năm 2024 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức vừa qua vào ngày 21/1 đã kêu gọi được hơn 141 tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh thăm hỏi, trao quà cho các hộ gia đình nghèo tại huyện Quỳ Hợp, huyện Quế Phong...

Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, kinh tế nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là các huyện thuộc miền núi, biên giới rẻo cao phía tây, tập trung khu vực phía tây giáp nước bạn Lào trên 300 km là các dân tộc anh em Thái, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu...cùng sinh sống, đời sống người dân miền núi, cơ sở hạ tầng nhìn chung vẫn rất hạn chế.

Những ngày qua, hòa chung vào không khí chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh, lãnh Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã cùng các Sở, ngành, đoàn thể, xuống tận thôn, bản, xã, về với miền biên giới, hải đảo xa xôi, trực tiếp gửi gắm, chúc Tết người dân, cũng như cán bộ chiến sỹ nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác vượt hàng trăm km, đến các xã vùng biên giới, xã khó khăn ở các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, thăm hỏi, chúc Tết và động viên người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đến thăm, chúc Tết gia đình người có uy tín Vừ Chà Bá ở bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, Kỳ Sơn.

Cùng với các Sở, ngành, hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND, Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An cùng đoàn công tác đã thăm, chúc tết nhiều điểm trường dân tộc tại vùng cao Kỳ Sơn, gửi gắm những món quà nhân dịp Tết đến xuân sang, mong ngành giáo dục Kỳ Sơn luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành công tác nhiệm vụ, học sinh, giáo viên ai cũng mạnh khỏe, đón cái tết ấm cúng, sum vầy.

Sở Giáo dục tỉnh Nghệ An cũng đã có những món quà Tết gửi gắm, chúc Tết với bà con nhân dân các xã vùng biên giới, khó khăn.

Những món quà Tết đối với người nghèo, học sinh nghèo thực sự thiết thực và ý nghĩa. Đó là động lực, sự quan tâm cầm thiết để bản thân họ cảm thấy "không bị bỏ lại phía sau", luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chính quyền, cộng đồng và xã hội để rồi nỗ lực vươn lên có một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh Phan Đức Đồng cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã đến thăm, chúc tết, tặng quà hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lộc (mẹ Liệt sỹ trú tại khối 5, phường Lê Lợi)...

Với tinh thần, trách nhiệm, sẻ chia cùng người nghèo để ai cũng có một cái Tết no ấm, sum vầy, Báo Kinh tế & Đô thị cũng đã phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trao những món quà Tết tới người nghèo tại xã Mường Típ huyện Kỳ Sơn.

Đồng thời trao những món quà thiết thực cho lực lượng CA xã Mươngg Típ, trường Dân tộc bán trú Mường Típ 1.

Hoàng Phạm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nghe-an-nhieu-hoat-dong-soi-noi-va-y-nghia-huong-ve-nguoi-ngheo.html