Nghệ An: Điều tra nguyên nhân vụ tiêm thuốc tại nhà trạm trưởng khiến một người tử vong

Tiêm xong ít phút sau, bỗng dưng ông Đắc có nhiều biểu hiện như sùi bọt mép, lên cơn co giật, toàn thân tím tái dần và tử vong sau đó.

Trạm y tế xã Tiến Thành nơi bà Lương đang công tác. (Ảnh: báo An ninh thủ đô)

Ngày 24/7, Phòng Y tế huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, qua xác minh ban đầu và các biểu hiện, diễn biến bệnh của nạn nhân Trần Đình Đắc (SN 1955, trú tại xã Mã Thành, Yên Thành) tử vong khi thăm khám tại nhà Trạm trưởng Trạm y tế xã này thì có nhiều dấu hiệu nghi là sốc phản vệ.

Được biết, bà Hà Thị Lương, Trạm trưởng Trạm y tế xã Tiến Thành đã có chứng chỉ hành nghề khoa nội, tuy nhiên không có giấy phép đăng ký khám và điều trị tại nhà.

Phía Sở Y tế Nghệ An xác nhận đã nhận được thông tin về vụ việc, đang yêu cầu Phòng Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Yên Thành vào cuộc.

Nếu phát hiện sai phạm trong quá trình chuyên môn nghiệp vụ sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 22/7, ông Đắc thấy mệt trong người nên đã sang nhà bà Hà Thị Lương khám và được bà Lương tiêm thuốc trợ tim loại Nikethamet và Piracetam.

Vài phút sau, thấy ông Đắc có dấu hiệu bất bình thường và không ổn định nên bà Lương quyết định tiêm thuốc Adrenalin và Solu - Medrol (thuốc sốc phản vệ).

Tiêm xong ít phút sau, bỗng dưng ông Đắc có nhiều biểu hiện như sùi bọt mép, lên cơn co giật, toàn thân tím tái dần... Bà Lương lập tức cho ông Đắc thở ô xy và gọi xe cấp cứu đưa ông Đắc về nhà, khoảng 30 phút sau thì ông Đắc tử vong.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nghe-an-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-tiem-thuoc-tai-nha-tram-truong-khien-mot-nguoi-tu-vong-d49114.html