Nghệ An: Chủ tịch xã và cán bộ địa chính 'bỏ túi' 140 triệu đồng tiền ngân sách

Khi đương chức, ông Lê Viết Sỹ (nguyên chủ tịch UBND xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ An) cấu kết với cán bộ địa chính chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng tiền hỗ trợ đất đai của xã.

Ngày 13/10, cơ quan chức năng huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết công an huyện này đã khởi tố bị can đối với ông Lê Viết Sỹ (nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thịnh) và ông Nguyễn Hữu Sâm (nguyên cán bộ địa chính).

Ông Sỹ và ông Sâm bị điều tra vì có dấu hiệu vi phạm Điều 278, Bộ luật hình sự về tội tham ô tài sản.

UBND huyện Nghĩa Đàn gửi văn bản đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc

Thông tin ban đầu cho hay, ngày 14/3/2011, UBND huyện Nghĩa Đàn ban hành quyết định số 437/QĐ-UBND, thu hồi 5.195 m2 đất công ích của UBND xã Nghĩa Thịnh và bồi thường, hỗ trợ cho xã này số tiền 140, 265 triệu đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, ông Lê Viết Sỹ đã cấu kết với ông Nguyễn Hữu Sâm chiếm đoạt số tiền nói trên mà không nộp vào ngân sách. Sự việc này bị ông Phan Văn Kiên (trú xóm 1, xã Nghĩa Thịnh) phát giác và tố cáo lên cơ quan chức năng.

Ngày 26/7/2016, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đã gửi văn bản đề nghị CQĐT Công an huyện Nghĩa Đàn để điều tra theo quy định.

Được biết, hiện ông Sỹ và ông Sâm đã nộp lại số tiền hơn 140 đồng cho cơ quan chức năng.

T.Hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dieu-tra-don-thu/chu-tich-xa-va-can-bo-dia-chinh-bo-tui-140-trieu-dong-tien-ngan-sach-d101439.html