Ngày vía Thần tài: Tôm càng xanh 40.000 đồng/con

Giá hàng hóa dịp vía Thần tài tăng nhẹ ở một số mặt hàng chủ lực, trong đó tôm càng xanh được tiểu thương bán theo con thay vì theo ký như ngày thường do nhu cầu tăng cao.

Sáng ngày 10 tháng Giêng, tức Ngày vía Thần Tài, các chợ truyền thống tại TP.HCM trở nên tấp nập.

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống như Phạm Văn Hai (Tân Bình), chợ Thạch Đà và chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp) giá hàng hóa như hoa, cá lóc, tôm, heo quay, dừa... tăng nhẹ 5 -10% so với ngày thường.

Giá bán lẻ hoa đồng tiền từ 10.000 đồng/bông đối với bông màu cam, 15.000 đồng/bông đối với bông đỏ, đồng tiền đỏ loại 1 bông to cánh đều 20.000 đồng/bông.

"Giá hoa rẻ hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Mọi năm giá hoa từ 20.000 - 25.000 đồng/bông, nhưng so với ngày thường thì hoa đồng tiền đã tăng nhẹ" - chị Hoa, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai nói.

Cùng với hoa đồng tiền, một số loại hoa khác như cúc lưới, cúc đại đóa dao động từ 10.000 - 25.000 đồng/bó, hoa cẩm chướng 50.000 đồng/bó, lay ơn từ 30.000 - 40.000 đồng/bó tùy màu và độ nở của hoa....

Một số mặt hàng khác trong bộ tam sên cũng có giá tăng nhẹ so với ngày thường nhưng rẻ hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cá lóc nướng mía loại nhỏ giá từ 50.000 đồng/con, với loại từ 1 kg - 1,3 kg giá từ 140.000 đồng/kg.

Giá thịt heo dao động từ 100.000 - 140.000 đồng/kg, cua thịt cà mau loại 4 con giá từ 450.000 đồng/kg.

Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn cũng cho biết hàng hóa về chợ năm nay khá dồi dào với lượng heo mỗi đêm về chợ ước đạt 6.000 con, rau củ khoảng 1.000 tấn.

Đáng lưu ý, tại khu vực ngoài chợ Phạm Văn Hai, nhiều tiểu thương bán tôm càng xanh theo con. Với tôm sống, tùy vào kích cỡ và độ to của càng mà giá bán từ 40.000 đồng - 60.000 đồng/con. Loại tôm đã chết, ướp đá cỡ nhỏ bán đồng giá 10.000 đồng/con.

Mức giá này tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Theo các tiểu thương tại đây, sức mua không cao bằng cùng kỳ năm ngoái.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chợ truyền thống trong ngày vía Thần Tài:

Thịt heo quay là mặt hàng đắt khách trong ngày vía Thần Tài.

Tôm càng xanh bán theo con, 1 con 10.000 đồng đối với loại nhỏ ướp đá, tôm sống từ 40.000 - 60.000 đồng/con.

Cá lóc nướng giá bình ổn, 140.000 đồng/con trên 1 kg.

Hoa đồng tiền từ 10.000 đồng/bông màu cam, vàng và 15.000 - 20.000 đồng/bông đối với màu đỏ.

Đồ cúng như xôi, chè từ 15.000 - 20.000 đồng/phần.

THU HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngay-via-than-tai-tom-cang-xanh-40000-dongcon-post776594.html