Ngày vía Thần tài, nhiều người đi mua vàng từ sớm

Các cửa hàng nhập về một lượng lớn vàng để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong ngày vía Thần tài. Ảnh: LÊ HẢO

Ngày vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng (10/2), các tiệm vàng lớn ở TP Tuy Hòa mở cửa từ 5 giờ sáng để đón khách. Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, để tránh tập trung đông người, nhiều người đi mua vàng từ sớm.

Sáng 10/2, từ thôn Cảnh Phước (xã Hòa Tân Đông, TX Đông Hòa), anh Nguyễn Ngọc Phố chạy ra một tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) để mua vàng miếng Thần tài Phúc, Lộc, Thọ. Anh Phố cho biết: Năm nào đến mùng 10 tháng Giêng tôi cũng ra Tuy Hòa mua vàng để cầu may mắn, làm ăn thuận lợi.

Chọn mua nhẫn kim tiền trong ngày vía Thần tài, chị Ngô Thùy Duyên, sinh sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh, cho biết chị tranh thủ mấy ngày còn ở quê để đi mua vàng. “Theo tôi, việc mua vàng trong ngày này chủ yếu để lấy lộc, góp thêm niềm tin rằng mình sẽ được may mắn, chứ muốn có tiền thì phải lao động, phải làm việc mới có”, chị Duyên chia sẻ.

Ghi nhận tại một số tiệm vàng lớn ở TP Tuy Hòa, không khí mua vàng ngày Thần tài năm nay không đông đúc như những năm trước. Khách đến mua đều và lai rai từ sáng sớm chứ không tập trung quá đông vào một thời điểm. Nhiều người còn cho hay, để tiết kiệm thời gian, họ đã liên hệ với tiệm vàng, đặt mua và chuyển tiền trước, rồi chờ đến mùng 10 tháng Giêng đến lấy. Cũng như mọi năm, năm nay, người mua vàng chuộng các loại vàng miếng Thần tài, Phúc, Lộc, Thọ, vàng miếng 12 con giáp (hổ vàng), nhẫn trơn, nhẫn kim tiền, nữ trang, phụ kiện vàng…

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh vàng Kim Thạch Bích cho biết: Giới trẻ thường mua vàng nữ trang để kết hợp làm đẹp; còn người làm ăn kinh doanh hoặc người lớn tuổi thì chuộng vàng miếng, nhẫn trơn để dễ cất giữ. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, năm nay, công ty nhập hàng nhiều hơn trước. Đơn vị cũng huy động tối đa nhân viên, kể cả thợ kim hoàn ra đứng quầy phục vụ khách. Trong ngày vía Thần tài, chúng tôi dự định sẽ bán đến khi nào hết khách mới đóng cửa.

Khách hàng trẻ chuộng vàng trang sức để kết hợp làm đẹp. Ảnh: LÊ HẢO

Theo bà Oanh, năm nay, lượng khách đến mua vàng đã bắt đầu tăng từ trước tết, kéo dần sang cả những ngày mở bán đầu năm chứ không chỉ tập trung vào mùng 10 tháng Giêng. Những ngày mùng 4-9 tết, lượng khách đến mua tăng khoảng 30% so với bình thường, còn ngày vía Thần tài thì đông gấp đôi.

Trong ngày vía Thần tài, tiệm vàng Hồng Đức trên đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) cũng mở bán từ 5 giờ sáng. Ông Nguyễn Thành Tín, chủ DNTN Kinh doanh vàng Hồng Đức cho hay: Năm qua, mặc dù kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng lượng khách hàng mua vàng những ngày đầu năm vẫn không giảm. Chỉ khác là thay vì tập trung mua vào mùng 10 tháng Giêng như mọi năm thì năm nay, khách hàng mua lai rai từ trước và sau tết, đông dần đến ngày vía Thần tài.

Theo giá niêm yết tại các tiệm vàng, so với những ngày đầu mở bán sau tết, giá vàng ngày 10/2 đã giảm đáng kể. Cụ thể, giá vàng SJC mua vào ở mức 61,7 triệu đồng/lượng, bán ra 62,6 triệu đồng/lượng; giảm khoảng 700.000-800.000 đồng/lượng so với ngày 4/2. Giá vàng nhẫn 999.9 dao động ở mức 5,34 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 5,46 triệu đồng/chỉ (bán ra); giảm 30.000 đồng/chỉ so với ngày mùng 4 tết.

Khi được hỏi về việc giá vàng vẫn đang có xu hướng giảm, có ngại việc sẽ bị lỗ vốn sau ngày mùng 10 tháng Giêng, nhiều người cho biết mình mua vàng lấy lộc, cầu may chứ không mua để đầu tư nên cũng không quan tâm lắm đến việc giá vàng tăng hay giảm sau ngày vía Thần tài.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Phú Yên, trong ngày vía Thần tài không chỉ đi mua vàng mà nhiều người còn tranh thủ bán vàng. Tuy vậy, lượng khách mua vàng vẫn áp đảo so với số người đến bán.

LÊ HẢO

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/270733/ngay-via-than-tai-nhieu-nguoi-di-mua-vang-tu-som.html