“Ngày trở về” sẽ lan tỏa

Có lẽ những ai đã xem chương trình “Ngày trở về” phát trên kênh VTV4 những ngày tết vừa qua đều cảm động trước sự trải lòng của những người con xa quê khát khao được trở về cội nguồn. Không chỉ có những người trở về nghẹn ngào, rưng rưng với niềm vui trùng phùng mà ngay cả những người đang sống ở đất mẹ hình chữ S cũng cảm thấy ấm áp. Cám ơn chương trình phát sóng mang ý nghĩa lớn lao này.

“Ngày trở về” sẽ mở rộng thêm vòng tay của đất mẹ thân yêu, mời gọi những người con xa quê trở về với người thân, với kỷ niệm chôn nhau cắt rốn. Sự trải lòng của những người trở về muôn màu muôn vẻ và chứa đựng nỗi niềm riêng tư nhưng chung qui vẫn bật lên cung đàn yêu thương, nhớ nhung quê hương da diết, mặn nồng. Dù ở bất cứ nơi đâu, dù sống trong hoàn cảnh nào, tất cả kiều bào đều đau đáu nỗi niềm trở về để thỏa lòng nhớ mong và hòa chung nhịp đập phát triển, hội nhập và vươn lên của đất nước. Với tinh thần khép lại quá khứ, “Ngày trở về” của bà con kiều bào sẽ là ngày hội lớn kết nối những trái tim, khối óc và ước muốn đưa hình ảnh Việt Nam bay xa, bay cao hội nhập sâu với thế giới. Tuy tình hình kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn nhưng kiều bào ở khắp nơi trên thế giới vẫn cố gắng thu xếp về quê đón Tết Tân Mão. Không chỉ về quê hương nhiều hơn, bà con còn gởi về Việt Nam lượng kiều hối lên đến 8 tỷ USD. Điều này thể hiện tình cảm, tấm lòng của bà con kiều bào đối với quê hương ngày càng sâu nặng, nồng ấm. Không những thế, thấy quê hương phát triển, cơ hội làm ăn tốt hơn, nhiều kiều bào đã có dự định sẽ trở về Việt Nam đầu tư, đóng góp công sức, tài lực cho đất nước bằng nhiều cách khác nhau. Khó có thể thống kê hết những đóng góp thầm lặng của bà con kiều bào. Vì thế, để dư âm ngày trở về lan rộng hơn, thấm sâu vào đất mẹ hơn, rất mong nhà nước nói chung và TPHCM nói riêng, có chính sách thu hút, chăm lo, tạo điều kiện cho kiều bào, nhất là giới trẻ, người tài có cơ hội đóng góp cho đất nước nhiều hơn. Nguồn tài lực, nhân lực từ hàng triệu kiều bào sẽ góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa của nước nhà. Sở dĩ nguồn lực này chưa được phát huy nhiều là do chúng ta chưa khai thông đúng dòng chảy và thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút kiều bào trở về. Hy vọng năm 2011, ngày trở về của kiều bào ta sẽ nhộn nhịp hơn, ấm áp hơn… KHÁNH HÀ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2011/2/250254/