Ngày Sức khỏe thế giới (7-4): Nắng nóng gay gắt có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư da

Khoảng 2 tuần nay, mỗi ngày Khu Khám và thẩm mỹ của Bệnh viện Da liễu Đồng Nai tiếp nhận 200-300 lượt bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú, tăng cao so với thời gian trước đó.

Một bệnh nhân bị mụn trứng cá đến khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu Đồng Nai. Ảnh: A.Yên

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiên, Khoa Khám bệnh, cho hay bệnh nhân đến khám với các bệnh về da, chủ yếu do thời tiết nắng nóng gay gắt. Không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh cũng bị mắc các bệnh về da.

Điển hình như bệnh rôm sảy, có những trẻ mới sinh được cha mẹ ấp ủ nhiều và quá kỹ khiến làn da nhạy cảm của bé bị nổi nhiều sần đỏ. Nhiều trẻ độ tuổi từ mẫu giáo đến tiểu học bị viêm da nhiễm trùng, nổi các mụn nước trên mặt, tay, chân.

Nhiệt độ và độ ẩm tăng cao khiến tuyến mồ hôi của người hoạt động mạnh gây cảm giác khó chịu. Môi trường ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn dễ dàng xâm nhập qua da. Từ đó dẫn đến tình trạng mụn nhọt, áp xe, mụn trứng cá…

Một số bệnh về da khác thường gặp trong thời điểm nắng nóng như hiện nay là bệnh viêm da cơ địa gây tình trạng sẩn ngứa, khô da, bong tróc da. Ngoài ra, còn có các bệnh như nấm da, thường gặp nhất là lang ben, các bệnh do virus như thủy đậu, zona. Tia UV ở mức cao có thể làm tăng nguy cơ gây ung thư da nếu người dân không có biện pháp phòng chống nắng kỹ lưỡng.

Bác sĩ Hiên khuyến cáo, để tránh mắc các bệnh về da trong mùa nắng nóng, người dân cần thường xuyên giữ nhà cửa, nơi làm việc sạch sẽ, thoáng mát. Không nên ra ngoài trời nắng, trừ trường hợp cần thiết. Khi đi ra ngoài nắng cần bôi các loại kem chống nắng từ 3-4 lần/ngày để có tác dụng tốt nhất.

Người dân cần uống đủ nước, bổ sung các loại vitamin, nhất là vitamin C qua rau xanh, trái cây, nước dừa…; tránh uống bia, rượu hay quá nhiều cà phê, đường. Mặc quần áo rộng, mềm, dễ thấm mồ hôi, thoáng mát, đeo kính mát để bảo vệ mắt khỏi tia cực tím, đeo bao tay, tất chân để ngừa bị cháy nắng.

Khi bị ngứa, hạn chế cào, gãi trên da vì càng gãi sẽ càng gây nhiễm trùng da, viêm da, ngứa da. Không tự ý bôi thuốc trên da khi chưa có chỉ định của bác sĩ da liễu. Những người làm việc trong môi trường nắng nóng, công việc nặng nhọc, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài cần uống nhiều nước hơn bình thường, có biện pháp chống nắng phù hợp. Trường hợp người dân mắc các bệnh về da cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu để được khám và chỉ định điều trị đúng cách, tránh bệnh ngày càng nặng và điều trị khó.

An Yên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202404/ngay-suc-khoe-the-gioi-7-4-nang-nong-gay-gat-co-the-lam-gia-tang-nguy-co-ung-thu-da-69d5d3c/