Ngày Quốc tế Hạnh phúc - tôn vinh sự yêu thương và chia sẻ

Năm 2024, chủ đề̀ của ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là

Năm 2024, chủ đề̀ của ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là "Hạnh phúc cho mọi người” lan tỏa các thông điệp: "Gia đình - điểm xuất phát và đích đến của chính sách", "Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia", "Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao quyền các giá trị văn hóa tốt đẹp", "Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình"...

Hội LHPN huyện Mai Châu phối hợp tổ chức giao lưu truyền thông và hội thi ẩm thực chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2024. Ảnh: P.V

Đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tân Lạc cho biết: Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc do cấp trên phát động, phòng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động. Trên các tuyến phố chính của thị trấn Mãn Đức treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. UBND huyện đã tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề "Mâm cơm gia đình - Bí quyết giữ gìn hạnh phúc" thu hút nhiều gia đình ở các xã, thị trấn tham gia. Qua đây, các thành viên trong gia đình tăng thêm sự sẻ chia, gắn kết, góp phần tạo nên giá trị bền vững của hạnh phúc.

Ngày 20/3 được Liên hợp quốc chọn là ngày Quốc tế Hạnh phúc kể từ năm 2013 nhằm tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới. Liên hợp quốc chọn ngày 20/3 vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo nên ngày này có độ dài của ngày và đêm bằng nhau - biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ, cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực…

Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 do Liên hợp quốc phát động, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm”. Việc tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc của Việt Nam mang ý nghĩa lớn lao nhằm thể hiện mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không có đói nghèo; một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững; một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn vẹn hạnh phúc.

Trong những năm qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo về tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình các cấp của tỉnh đã triển khai các hoạt động cụ thể thiết thực hưởng ứng hàng năm. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc, tạo sự gắn kết, chia sẻ, hợp tác trong các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Phát huy các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Tiếp tục thúc đẩy, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc phụ trách Sở VH-TT&DL cho biết: Là cơ quan thường trực, Sở chủ động tham mưu BCĐ công tác gia đình tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn các ngành thành viên và BCĐ công tác gia đình các huyện, thành phố về nội dung, hình thức, thông điệp tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm. Năm nay, cùng với các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc được các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai với nội dung thiết thực. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề, thông điệp của Liên hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2024. Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Nêu gương người tốt, việc tốt; kinh nghiệm, mô hình hay về các các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng...

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, địa phương căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động kỷ niệm, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng 3, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ các cá nhân, gia đình khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi trên tinh thần yêu thương, chia sẻ. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng như tọa đàm, hội thảo, hội nghị, cuộc thi, hội thi, hội diễn, diễn đàn về chủ đề hạnh phúc (hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường…), các chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hoạt động thể dục, thể thao; vinh danh các cặp vợ chồng cao tuổi tiêu biểu hạnh phúc bền vững. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng theo chủ đề và thông điệp của Việt Nam. Thời gian tổ chức triển khai các hoạt động trong tháng 3, thời gian cao điểm hưởng ứng kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc được thực hiện từ ngày 10 - 20/3/2024.

Tuy vậy, để ngày Quốc tế Hạnh phúc thực sự có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, mỗi người dân ở các địa phương, các cơ quan, đơn vị cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội. Mỗi gia đình kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, hiếu nghĩa của dân tộc Việt Nam, cùng nhau hành động và nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng "tế bào xã hội" no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Hương Lan

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/187570/ngay-quoc-te-hanh-phuc-ton-vinh-su-yeu-thuong-va-chia-se.htm