Ngày này năm xưa: Ngày 20/3

Ngày 20/3/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Tân Sinh đã viết tác phẩm 'Đời sống mới' nhằm lãnh, chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống mới, tạo nguồn lực về vật chất, tinh thần cho cả nước kháng chiến chống thực dân thắng lợi và xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Sự kiện trong nước

- Ngày 20/3/1946, trong thư gửi đồng bào các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Đông, Bác viết: “…Tuy hiện nay tôi ở Hà Nội, xa cách với đồng bào nhưng không bao giờ tôi quên các đồng bào. Tôi luôn nhớ đến lòng yêu mến và sự giúp đỡ của các đồng bào trong những ngày tháng tôi ở thượng du. Tôi luôn nhớ đến tình thân mật mà các đồng bào đối với tôi trong những lúc chúng ta gặp gỡ nhau. Tôi luôn nhớ đến những lúc tôi đau ốm, anh chị em săn sóc ân cần như ruột thịt. Vì vậy, người tôi tuy có xa cách nhưng lòng tôi vẫn luôn luôn gần gũi anh em. Tôi chắc rằng cái tình thân ái ấy không bao giờ phai lạt”. (Hồ Chí Minh - toàn tập, tập 4, trang 239).

- Ngày 20/3/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Tân Sinh đã viết tác phẩm “Đời sống mới” nhằm lãnh, chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống mới, tạo nguồn lực về vật chất, tinh thần cho cả nước kháng chiến chống thực dân thắng lợi và xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Tác phẩm “Đời sống mới” với cách viết dưới dạng bài báo phỏng vấn, ngoài lời tựa, tác phẩm được kết cấu thành 19 phần, đánh số thứ tự từ I đến XIX, trình bày theo cách hỏi - đáp. Thông qua tác phẩm, những vấn đề cơ bản, từ mục đích, nội dung xây dựng đời sống mới với từng nhóm đối tượng và môi trường cụ thể, cho đến phương châm và phương pháp xây dựng đời sống mới đã được đề cập vắn tắt, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Sau 75 năm, tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng con người mới, xã hội mới giai đoạn hiện nay.

- Ngày 20/3/1961, Bác Hồ đã trở lại thăm Tuyên Quang. Trong buổi nói chuyện với cán bộ, đồng bào các dân tộc Tuyên Quang tại Sân vận động Tuyên Quang, Người căn dặn: Trước kia, đồng bào tỉnh ta đã góp phần xứng đáng trong cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến cứu nước. Ngày nay, tôi chắc rằng đồng bào ta sẽ phát huy truyền thống anh dũng sẵn có và góp phần nhiều hơn nữa trong công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Những lời căn dặn thật giản dị, gần gũi mà ân tình, sâu nặng của Người mãi mãi in sâu trong mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang. Trong suốt chặng đường 60 năm phấn đấu dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, làm theo lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, đồng tâm, khắc phục khó khăn, nêu cao quyết tâm chính trị, hăng hái thi đua, giành nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

- Ngày 20/3/1958, tại Hội nghị cao cấp toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu hai nhiệm vụ trước mắt của quân đội trong tình hình mới. Thứ nhất, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh và sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai, tích cực tham gia sản xuất để góp phần xây dựng kinh tế, xây dựng và củng cố địa phương. Để chỉ rõ những biện pháp thực hiện hai nhiệm vụ trên, Người đặc biệt yêu cầu các cán bộ quân đội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi việc, tăng cường đoàn kết trong cán bộ, giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cán bộ với bộ đội Bắc - Nam, giữa bộ đội chiến đấu và bộ đội sản xuất, giữa quân và dân. Đồng thời, Bác Hồ cũng nhắc nhở quân đội ta “Khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu tự đại”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “tự kiêu là mù quáng, chỉ trông thấy những việc mình tưởng mình làm được, những điều mình tưởng mình biết hết; mà không trông thấy những điều mình không biết, những việc mình chưa làm được. Tự kiêu, tự đại là thoái bộ. Vì tự mãn tự túc, không cố gắng học hỏi thêm. Không theo kịp sự tiến bộ của thời đại. Tự mình ngăn trở sự tiến bộ của mình”. Từ những hệ quả, di hại của căn bệnh nêu trên, Người đặc biệt đề cao các biện pháp để khắc phục, phòng tránh.

- Ngày 20/3/1975, Bộ Quốc phòng ra Quyết định 44/QĐ-TM thành lập Cục Vật tư - tiền thân của Cục Kế hoạch và Đầu tư ngày nay. Ngay sau khi được thành lập, Cục đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức biên chế, chủ động tham mưu và phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu hồi, quản lý vật tư chiến lợi phẩm, giải quyết hậu quả chiến tranh; đồng thời, tổ chức tiếp nhận hàng viện trợ quân sự, quản lý, bảo đảm vật tư, trang bị phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới.

Những năm gần đây, nhất là từ khi đất nước thực hiện đường lối đổi mới, tăng cường hội nhập quốc tế, Cục đã có nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, tạo bước đột phá, đưa công tác Kế hoạch và Đầu tư trong Quân đội đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Sự kiện quốc tế

- Ngày 20/3/1956: Ngày Tunisia giành độc lập từ Pháp. Ngày 20/3 trở thành Ngày quốc khánh của Tunisia.

Việt Nam đã tích cực có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3. Ảnh: Thùy Vinh

- Ngày 20/3 hằng năm được gọi là ngày Quốc tế Hạnh phúc. Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam cùng cam kết ủng hộ, hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng một thế giới đại đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

- Ngày 20/3/1970: Ngày thành lập của Cơ quan Hợp tác văn hóa kỹ thuật (ACCT - Agence de Coopération Culturelle et Technique), một tổ chức các nước sử dụng tiếng Pháp. Đây là tổ chức tiền thân của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, (OIF - Organisation internationale de la Francophonie) là cộng đồng các quốc gia và vùng lãnh thổ có sử dụng tiếng Pháp hay gọi tắt là Cộng đồng Pháp ngữ.

Việt Nam gia nhập OIF năm 1979, quan hệ giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ ngày càng được cải thiện. OIF trở thành cơ sở để Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để tăng trưởng và hội nhập.

Ngày 20/3 hàng nǎm được coi là ngày Quốc tế nói tiếng Pháp (Journeé internationale de la Francophonie)./.

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/ngay-nay-nam-xua/ngay-nay-nam-xua-ngay-20-3-661561.html