Ngày này năm xưa 23/9: Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020

Ngày này năm xưa 23/9/2008: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án 'Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020'.

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương và quốc tế ngày 23/9; các sự kiện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 23/9/1945: Ngày Nam Bộ kháng chiến - mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược.

Nhân dân Nam bộ nổi dậy kháng chiến chống Pháp. Ảnh tư liệu

Chỉ sau 21 ngày nước nhà được độc lập, thực dân Pháp dã tâm xâm chiếm nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, chúng nổ súng tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, quân và dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên, quyết chiến với thực dân xâm lược.

Sự kiện Ngày Nam Bộ kháng chiến là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập, tự do; là dấu son lịch sử thể hiện tinh thần quật cường, hào khí của quân và dân Nam bộ; xứng đáng với danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng.

Ngày 23/9/1945: Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/9/1955: Ngày truyền thống Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Ngày 23/9/1975: Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngày 23/9/2009: Việt Nam được bầu vào Ủy ban điều phối của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).

Ngày 23/9/2019: Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Ngày 23/9/2021: Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam về Khu vực Tam giác phát triển với chủ đề: "Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì sự phát triển bền vững và ứng phó với khủng hoảng Covid-19 trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam" được Quốc hội Campuchia tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị nhằm hiện thực hóa các lợi ích chung cũng như ứng phó với khủng hoảng Covid-19 vì sự thịnh vượng và đoàn kết của nhân dân khu vực Tam giác phát triển để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết lâu dài giữa ba nước. (Theo TTXVN)

Ngày 23/9/2004: Bộ Công nghiệp có Quyết định của 97/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện Vật tư thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư.

Ngày 23/9/2005: Bộ Thương mại có văn bản 0954/TM-DM hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006

Ngày 23/9/2008: Bộ Công Thương ban hành Quyết định 32/2008/QĐ-BCT về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu.

Ngày 23/9/2008: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1353/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”.

Ngày 23/9/2008: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1353/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”.

Ngày 23/9/2010: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định1757/QĐ-TTg Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ và An Khê – Ka Nak trong mùa lũ hàng năm.

Ngày 23/9/2011: Bộ Công Thương có Thông tư 35/2011/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngày 23/9/2014: Bộ Công Thương ban hành Quyết định 8474/QĐ-BCT quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại.

Sự kiện quốc tế

Ngày 23/9/2018: Nhật Bản phóng thành công tàu vũ trụ Kounotori 7 chở hàng tiếp tế cho các nhà du hành đang sống và làm việc trên lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Ngày 23/9/2018: Ấn Độ công bố chương trình chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới. Chương trình có tên gọi AB-PMJAY, được xem là "chương trình chăm sóc sức khỏe do Chính phủ cấp vốn lớn nhất thế giới", hướng tới hơn 500 triệu người thụ hưởng. Cụ thể, chương trình này trang trải tới 500.000 rupee (khoảng 6.900 USD) cho mỗi gia đình/năm khi phải nằm viện lần hai và lần ba thông qua một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có trong danh sách (EHCP). (Theo TTXVN)

Ngày 23/9/2019: Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại thành phố New York, Mỹ. Hội nghị nhằm mục đích tìm giải pháp giảm lượng khí thải nhà kính và hạn chế nhiệt độ trái đất ấm lên ở mức dưới 2 độ C hoặc lý tưởng nhất là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. (Theo VTV)

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 23/9/1921: Trên tờ “Le Libertaire” (“Tự Do”) đăng bài “Nền văn minh thượng đẳng” của Nguyễn Ái Quốc đưa ra những trích dẫn từ một cuốn nhật ký của một lính thực dân để vạch trần tội ác của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa. Tác giả tố cáo: “dưới nhãn hiệu Tự do, Bình đẳng, Bác ái và nhân danh nền dân chủ Pháp”, người ta đang đầu độc một cách có hệ thống chủng tộc Đông Dương”.

Ngày 23/9/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp tướng Lư Hán bày tỏ mối bất bình với những hành động gây hấn của Pháp ở Nam Bộ và bày tỏ hy vọng phía Trung Hoa Quốc dân đảng cũng không hành xử như vậy ở miền Bắc Việt Nam.

Ngày 23/9/1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phái đoàn của Trung ương Đảng, Chính phủ đi xe lửa từ Thủ đô Hà Nội lên thăm tỉnh Lào Cai. Người đến thăm công trường cầu Làng Giàng, mỏ Apatit, công trường Nhà máy điện Lào Cai và gặp gỡ thân mật, nói chuyện với cán bộ chủ chốt tỉnh, đại biểu nhân dân các dân địa phương.

Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu thiếu nhi và phụ nữ các dân tộc tỉnh Lào Cai ngày 23-9-1958. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Ngày 23/9/1962, tiễn bà Háctini Xucácnô, phu nhân của Tổng thống Indonexia kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm một vần thơ: “Tiễn đưa, xin gửi một lời; Mối tình hữu nghị muôn đời không phai”.

Cùng ngày, trên báo “Nhân Dân”, Bác viết bài “Sẵn sàng giúp đỡ” nhân “Tháng ủng hộ nhân dân Angieri và nhân dân các nước đang gian khổ đấu tranh cho độc lập dân tộc”, kết thúc bằng vần thơ: “Trăm năm trong cõi người ta; Giàu lòng bác ái, ấy là người Việt Nam!”.

(Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa, NXB Chính trị quốc gia-Sự thật, 2010)

Việt Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-239-quy-hoach-phat-trien-cac-khu-kinh-te-ven-bien-cua-viet-nam-den-nam-2020-273975.html