Ngày này năm xưa 23/1: Ban hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế

Ngày này năm xưa - ngày 23/1/2006 là ngày Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 23/1/1916: Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn - Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Công an. Ông tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại thôn Đình, làng Dương Liêu, tông Nam Kim (nay là xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Ngày 23/1/1952: Võ Thị Sáu - người con gái anh hùng của quê hương Đất Đỏ, người tử tù nhỏ tuổi nhất ở Côn Đảo bị kẻ thù xử bắn khi chưa đầy hai mươi tuổi.

Ngày 23/1/1961: Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam do đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Bí thư, có nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ công tác Đảng ở miền Nam, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.

Ngày 23/1/1973: Đồng chí Lê Đức Thọ, Cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Tiến sĩ Henry Kissinger, Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ ký tắt bản “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” tại Paris (Hiệp định Paris).

Ngày 23/1/1997, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 154/1997/QĐ-BCN quy định các loại khoáng sản được xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Ngày 23/1/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg về định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020.

Ngày 23/1//2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất-kinh doanh. Ảnh minh họa

Ngày 23/1//2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất-kinh doanh.

Ngày 23/1/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-TTg quy định nghĩa vụ tài chính của tổ chức có nhà máy điện hạt nhân, phương thức quản lý nguồn tài chính bảo đảm chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.

Ngày 23/1/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Sự kiện quốc tế

23/1/1997: Bà Madeleine Korbel Albright chính thức tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Bà là nữ Ngoại trưởng đầu tiên của nước Mỹ.Ngày 23/1/1556: Một trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc làm thiệt mạng khoảng 830.000 người. Đây được xem là một trong những trận động đất gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử loài người.

Sự kiện, kỷ niệm về Bác Hồ

Ngày 23/1/1924 vẫn là những ngày lễ tang V.I.Lênin, Nguyễn Ái Quốc cùng các bạn học của Trường Đại học Phương Đông có mặt trong đám đông đứng đón linh cữu của Lênin từ Gorơki theo đường sắt đến ga Pavilexki ở Thủ đô Moscow để chuyển tới đặt tại Hội trường Nhà Công đoàn ngay tại Hồng trường để dân chúng đến viếng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một số đơn vị bộ đội. Ảnh tư liệu QĐND

Ngày 23/1/1947, Bác Hồ đã gửi thư và giao cho người mang vào Phát Diệm trao tận tay Giám mục Lê Hữu Từ chân thành đề nghị tiếp tục ủng hộ Chính phủ kháng chiến cũng như đã từng giúp trong các thương thảo ngoại giao và: “Nhờ cụ cầu Đức Chúa ban phúc cho Tổ quốc...” Sau đó, Bác còn viết nhiều lá thư để kiên trì giải thích: “Trong Hiến pháp ta đã định rõ: Tín ngưỡng tự do. Nếu ai làm sai Hiến pháp, khiêu khích Công giáo thì sẽ bị phạt... Việt Nam độc lập đồng minh là cốt đoàn kết tất cả đồng bào để làm cho Tổ quốc độc lập, chứ không phải để chia rẽ, phản đối tôn giáo... hơn ai hết, đồng bào công giáo càng mong cho Tổ quốc độc lập, cho tôn giáo được hoàn toàn tự do; và tôi chắc ai cũng tuân theo khẩu hiệu: Phụng sự Thượng đế và Tổ quốc...”

Tháng 1/1956, trong phát biểu tại Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vai trò của lực lượng quân đội và công an trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Người nói: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại.”

Người chỉ rõ nhiệm vụ của công an là “phải ra sức góp phần vào việc củng cố miền Bắc; mà cái gốc của việc củng cố miền Bắc là khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa... Nhiệm vụ của công an là phải chặn tay bọn phá hoại... bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân”. (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 10, trang 258).

Hoàng Giang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-231-ban-hanh-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-299678.html