Ngày này năm xưa 2/1: Thành lập Cục Hóa chất, khánh thành Nhà máy xi mǎng Bỉm Sơn

Ngày này năm xưa 2/1: Thành lập Cục Hóa chất, Bộ Công Thương; khánh thành Nhà máy Xi mǎng Bỉm Sơn; chiến thắng Ấp Bắc năm 1963.

Chuyên mục Ngày này năm xưa trên Báo Công Thương, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương và quốc tế; các sự kiện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/1.

Ngày 2/1/2009, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TL

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 2/1/1963: Chiến thắng Ấp Bắc. Trận Ấp Bắc là trận chống càn của Lực lượng vũ trang Quân khu 8 cùng dân quân du kích và nhân dân địa phương đánh bại cuộc hành quân càn quét của quân đội Sài Gòn có cố vấn Mỹ chỉ huy tại Ấp Bắc, xã Tân Phú Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Một đơn vị quân giải phóng với số quân ít hơn địch 10 lần, dựa vào xã chiến đấu, đã đập tan cuộc càn quét quy mô lớn của địch gồm 2.000 tên, có nhiều máy bay, trọng pháo, tàu chiến và xe lội nước yểm trợ tại Ấp Bắc.

Thắng lợi Ấp Bắc thể hiện tinh thần dũng cảm, quyết tâm cao, trình độ, khả năng tác chiến ngày càng hoàn thiện của các Lực lượng vũ trang giải phóng; là kết quả của sự vận dụng đúng đấu tranh chính trị và binh vận; lần đầu tiên đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của Mỹ và quân đội Sài Gòn, báo hiệu sự phá sản không tránh khỏi của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ; mở ra phong trào “thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công” trên toàn miền Nam Việt Nam.

Ngày 2/1/1985: Khánh thành Nhà máy xi mǎng Bỉm Sơn (Thanh Hóa), nay đổi tên là Công ty Xi mǎng Bỉm Sơn. Đây là một công trình lớn do Liên Xô giúp ta khảo sát, thiết kế và xây dựng cùng toàn bộ thiết bị, máy móc và xe thi công. Công suất ban đầu của nhà máy là 1 triệu 200 nghìn tấn xi mǎng một nǎm.

Ngày 2/1/1991: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bố luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990.

Ngày 2/1/2004: Bộ Công nghiệp có Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 194/2003/QĐ-BCN ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí thành Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.

Ngày 2/1/2007: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm" giai đoạn 2007 - 2010.

Ngày 2/1/2009: Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cục Hóa chất là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất theo quy định của pháp luật. Cục được mở tài khoản và có con dấu riêng. Tên tiếng Anh: Vietnam Chemical Agency, viết tắt: VINACHEMIA.

Ngày 2/1/2015: Chính phủ có Nghị định 01/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngày 2/1/2022: Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ban hành ngày 1/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu chính thức có hiệu lực.

Nghị định sửa đổi điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Một trong các điều kiện được sửa là thương nhân phải có hệ thống phân phối xăng dầu: Tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 5 cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp; tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Sự kiện quốc tế

Ngày 2/1/1833: Heinrich Lenz khám phá ra quy tắc xác định chiều của suất điện động cảm ứng.

Ngày 2/1/1959: Luna 1, tàu không gian đầu tiên của USSR, tiếp cận Mặt Trăng và đi vào quỹ đạo Mặt Trời.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2/1/1946: Báo “Cứu quốc”, cơ quan của Tổng bộ Việt Minh đăng “Lời cảm ơn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội của một số quan lại cũ được thành lập sau Cách mạng tháng Tám 1945 nhằm động viên tầng lớp này ủng hộ chính sách của Chính phủ cách mạng. Bằng những lời lẽ chân tình, Bác viết: “Tôi trân trọng cảm ơn quý Hội đã quyên nhà, quyên tiền giúp cho quỹ Cứu tế, quỹ Kháng chiến và quỹ Độc lập.

Có người nói: “Hồ Chí Minh không biết làm gì, chỉ nay cảm ơn người này, mai cảm ơn người khác”. Vâng! Tôi vui lòng nhận lời phê bình ấy! Hơn nữa, tôi mong rằng ngày nào tôi cũng phải viết nhiều thư cảm ơn, vì như thế chứng minh rằng đồng bào ta đã sốt sắng thực hành cái khẩu hiệu: “Ai có tiền giúp tiền, ai có sức giúp sức”. Quốc dân ta đã hiệp lực đồng tâm, đã đoàn kết chặt chẽ, thề kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công...”.

Ngày 2/1/1947: Nhân dịp Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại Marius Moutet, người đã ký kết Tạm ước 14/9/1946 sang Đông Dương, qua một cuộc phỏng vấn báo chí, Bác Hồ đã đưa ra những thông điệp: "Việt Nam không chiến tranh chống nước Pháp và dân Pháp và ta muốn hai dân tộc Việt - Pháp cộng tác thật thà. Nhưng tự do độc lập là quyền trời cho của mỗi dân tộc... Hễ một dân tộc đã đứng lên kiên quyết tranh đấu cho Tổ quốc họ thì không ai, không lực lượng gì chiến thắng được họ. Dân Việt Nam muốn hòa bình, nhưng vì vận mệnh của Tổ quốc, của giống nòi, thì sẽ kháng chiến đến cùng, kháng chiến đến thắng lợi”.

Bảo Thoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-21-thanh-lap-cuc-hoa-chat-khanh-thanh-nha-may-xi-m-ng-bim-son-294828.html