Ngày này năm xưa: 17/5

Từ ngày 17/5/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới ở và làm việc tại ngôi nhà sàn trong Phủ Chủ tịch cho đến khi qua đời.

Ngôi nhà sàn trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Ngôi nhà sàn trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Sự kiện trong nước:

- Ngày 17/5/1908, Trần Quý Cáp bị chính quyền phong kiến tay sai triều Nguyễn và thực dân Pháp xâm lược đưa ra bãi sông Cạn xử trảm. Trần Quý Cáp sinh trưởng trong một gia đình nông dân ở thôn Thai La, làng Bất Nhị, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ông là một trong ba nhân vật khởi xướng phong trào Duy Tân những năm đầu thế kỷ XX. Nói đến ông là nói đến một nhà lãnh đạo tài ba lỗi lạc trong việc đề xướng tân học, cổ vũ dân quyền. Chính vì vậy, Phan Chu Trinh gọi ông là “Lãnh tụ trong làng tân học”.

- Ngày 17/5/1916, hai nhà yêu nước Thái Phiên và Trần Cao Vân bị thực dân Pháp xử chém tại Cống Chém An Hòa thành phố Huế.

- Ngày 17/5/1958, Bác Hồ bắt đầu chuyển qua ở và làm việc tại ngôi nhà sàn trong khu vườn Phủ Chủ tịch. Ngôi nhà sàn được xây dựng trên khu đất phía sau tòa nhà Phủ Chủ tịch, bên cạnh ao cá, giữa một khu vườn cây xanh mát. Ngôi nhà được làm giống như nhà sàn Bác đã làm việc ở chiến khu Việt Bắc: nhỏ gọn, mộc mạc và bình dị. Nhà được xây dựng bằng loại gỗ thông dụng, lợp mái ngói, xung quanh treo mành. Đặc biệt, quanh nhà sàn được trồng rất nhiều hoa, cây ăn quả và cây bóng mát, như: nhài, ngâu, dạ lan, mẫu đơn, phượng vĩ, cam, bưởi, chuối, dừa, vú sữa, trường xanh, bụt mọc, xoài... gợi nhớ khung cảnh làng quê Việt Nam - nơi Người đã sống những ngày thơ ấu.

- Ngày 17/5/1959, Bác Hồ thăm Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo (Hà Nội) khi đó là “con chim đầu đàn” của ngành Công nghiệp cơ khí non trẻ của miền Bắc nước ta.

- Ngày 17/5/1967, quân và dân tỉnh Nghệ An đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1900 trên miền Bắc nước ta.

Sự kiện quốc tế:

- Ngày 1/10/1865, ngày sinh nhạc sĩ Pháp Pôn Đuycax. Ông là đại biểu nổi bật nhất của âm nhạc chủ nghĩa ấn tượng ở Pháp. Ông viết nhiều thể loại âm nhạc đa dạng, phổ biến hơn cả là opera "Arian và râu xanh" và bản "Xkecđô - Học trò phù thủy". Ông mất ngày 17/5/1935 tại Pari.

- Ngày 17/5/1997, Thủ lĩnh Laurent-Desire Kabila xưng là Tổng thống, đình chỉ Hiến pháp, đổi quốc hiệu từ Zaire sang Cộng hòa Dân chủ Congo, sau đó tiến về thủ đô Kinshasa.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/ngay-nay-nam-xua/ngay-nay-nam-xua-17-5-665072.html