Ngày mai phúc thẩm vụ trùm ma túy Tàng keangnam

Ngày mai (22/3), TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm bị cáo Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, SN 1982 quê Sơn La) và đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 21/9/2016, sau khi nghị án kéo dài TAND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tráng A Tàng mức án tử hình, “bạn hàng” của Tàng là Lương Thị Thảo (SN 1979, quê Bắc Giang) mức án Chung thân. 10 đồng phạm còn lại cũng lần lượt phải chịu mức án chung thân và tử hình, đồng thời tất cả các bị cáo đều bị truy thu tài sản phạm tội để đảm bảo thi hành án và sung công quỹ Nhà nước.

Sau khi phiên xử sơ thẩm kết thúc, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã kháng nghị lên Tòa án cấp cao tại Hà Nội tăng mức hình phạt từ án chung thân lên mức tử hình đối với bị cáo Thảo.

Tàng keangnam và đồng phạm tại phiên xử sơ thẩm (Ảnh: Nhật Anh)

Theo kháng nghị của VKSND tỉnh Bắc Ninh, bị cáo Thảo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần có tính chất liên tục trong một thời gian dài, mua bán 12 lần với tổng số 1.526 bánh heroin, thu lợi bất chính hơn 205.000 USD nên cần thiết phải kháng nghị theo trình tự phúc thẩm.

Việc HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thảo mức tù chung thân là quá nhẹ, chưa đúng với quy định của Bộ Luật hình sự, Nghị quyết số 01 ngày 15/3/2001 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao và chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cho xã hội nên VKSND Bắc Ninh kháng nghị tăng mức hình phạt từ án chung thân lên mức tử hình đối với bị cáo Thảo.

Ngoài ra, trùm ma túy Tàng keangnam cũng có kháng cáo đòi lại tài sản.

Trong đơn kháng cáo, Tàng Keangnam cho rằng trong số những tài sản bị tòa sơ thẩm đưa ra phán quyết tịch thu, kê biên để sung công quỹ, có nhiều tài sản không phải do hành vi phạm tội mà có.

Theo lý lẽ của trùm ma túy này thì một phần trong khối tài sản của ông ta hình thành từ hành vi kinh tế hợp pháp có thể chứng minh được. Ngoài ra, ông ta cũng kháng cáo vì cho rằng, quy trình tố tụng của phiên tòa cấp sơ thẩm có vấn đề khi không triệu tập một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên xử sở thẩm lần 3, HĐXX của TAND tỉnh Bắc Ninh xác định toàn bộ tài sản của Tàng Keangnam bị cơ quan điều tra kê biên gồm: Căn nhà tại khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội; Nhà đất tại địa chỉ tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu và tại tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La)… được tịch thu kê biên sung công quỹ Nhà nước.

Nhật Anh

Theo VNM - PL.XH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/ngay-mai-phuc-tham-vu-trum-ma-tuy-tang-keangnam-147213/