'Ngày mai' của bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu từ U23

Tân HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn cho rằng, thời gian qua, bóng đá nước nhà có những kết quả chưa được như ý. Song, tất cả đã là quá khứ, toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á

- PV: Chúc mừng HLV Hoàng Anh Tuấn đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tín nhiệm giao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ông nghĩ sao về những thách thức đang chờ đón phía trước?

Liên đoàn bóng đá Việt Nam tín nhiệm trao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam cho HLV Hoàng Anh Tuấn

- HLV Hoàng Anh Tuấn: Năm 2023, tôi dẫn U23 Việt Nam đá giải Đông Nam Á (giành chức vô địch - PV) và năm nay được cùng đội tham dự giải trẻ lớn nhất châu lục. Với cá nhân tôi, đó là vinh dự to lớn. Thời gian qua, bóng đá nước nhà có những kết quả chưa được như ý, song tất cả đã là chuyện quá khứ. Tôi quan niệm, đội tuyển U23 là bước tiếp nối gần nhất với đội tuyển quốc gia, “ngày mai” của bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu từ U23. Trong bóng đá thì luôn có khó khăn, thách thức. Kết quả thi đấu còn ở phía trước, song lúc này, trên tư cách HLV trưởng, tôi ý thức mình phải cùng các thành viên U23 Việt Nam lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Đó là trách nhiệm nặng nề, nhưng tôi cũng như ban huấn luyện, các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức, làm việc cật lực để hoàn thành nhiệm vụ và tạo niềm tin cho tương lai.

- Ông đặt mục tiêu ra sao khi cùng U23 Việt Nam tham dự giải trẻ lớn nhất châu lục?

Theo lịch trình, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội tới ngày 8-4 rồi sang Qatar. Tại đây, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có trận giao hữu với U23 Jordan ngày 10-4, trước khi chính thức chinh phục Vòng chung kết U23 châu Á với các trận vòng bảng, lần lượt gặp Kuwait (17-4), Malaysia (20-4) và Uzbekistan (23-4). Hai đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Các đội xếp nhất, nhì, ba toàn giải giành vé trực tiếp, đội hạng tư đá play-off tranh vé vớt dự Olympic Paris tại Pháp vào tháng 7 tới.

- Chuyện đặt chỉ tiêu thành tích trước mỗi giải đấu là điều bình thường. Nhưng trong giai đoạn khó khăn hiện tại, VFF không đặt chỉ tiêu hay trách nhiệm nặng nề gì với U23 Việt Nam tại giải châu Á tới. Bản thân tôi cùng toàn đội đều ý thức phải nỗ lực tối đa, thi đấu cho thật tốt. Và dù VFF không giao chỉ tiêu chính thức nào, song chúng tôi tự đề ra cho mình mục tiêu vượt qua vòng bảng, vào tứ kết. Tôi nghĩ đây là nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng cũng không quá khó, nó là cái đích để toàn đội phấn đấu, chinh phục.

Cần chọn lối chơi phù hợp

- Người tiền nhiệm của ông (HLV Philippe Troussier - PV) đã dành nhiều tâm huyết xây dựng lứa cầu thủ mới, đôn nhiều người trẻ như Đình Bắc, Tuấn Tài, Văn Khang, Minh Trọng… lên tuyển quốc gia. Là người kế nhiệm, ông đón nhận điều này thế nào? Liệu bóng đá Việt Nam có thể hướng tới vòng loại World Cup 2030 bằng lứa cầu thủ này không?

- Bóng đá Việt Nam đang có nhiều tài năng trưởng thành như Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức… Tôi tin họ sẽ tiếp tục là trụ cột đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Chúng ta cũng có những tài năng thế hệ tiếp nối như Việt Anh, Văn Khang, Tuấn Tài… Điều tôi quan tâm là sau mỗi giải đấu, chúng ta sẽ có thêm gương mặt mới nào hay không, hoặc những cầu thủ được trao cơ hội họ sẽ trải nghiệm, tích lũy được bao nhiêu trước khi phục vụ đội tuyển quốc gia. Tôi tin, thời gian tới, tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ có được những cầu thủ tốt nhất từ lứa U23 hiện tại.

- U23 Việt Nam hiện tại vừa trải qua chu kỳ huấn luyện theo phong cách của HLV Philippe Troussier, tới đây lối chơi của họ có thay đổi không?

- Thật ra các đội tuyển trẻ quốc gia (U23 trở xuống) do tôi dẫn dắt đều có điểm chung. Nếu nhìn lại các đội U17, U20 thi đấu ở các vòng chung kết châu Á vừa qua sẽ thấy lối chơi đã được định hướng sẵn từ trước. Đó là một lối chơi phù hợp để làm sao khi lên tuyển quốc gia các cầu thủ đều có thể thích nghi, đáp ứng. Trên nền tảng này, chúng tôi tiếp tục củng cố, phát huy.

- Tiếp quản đội tuyển U23 chỉ ít ngày trước giải châu Á khởi tranh, vậy đâu sẽ là khó khăn, thưa ông?

- Trong danh sách 28 cầu thủ tập trung lần này, nếu các bạn để ý sẽ thấy rất ít người được ra sân ở các trận V-League vừa qua, trong khi tới đây họ phải đá giải châu Á với lịch thi đấu rất dày (3 ngày/trận). Công tác chuẩn bị thể lực trước giải là hết sức khó khăn bởi trước mắt họ là giải đấu cấp châu lục, trên tầm bóng đá Việt Nam. Một khó khăn khác là quỹ thời gian chuẩn bị ngắn, khi chúng ta chỉ có 2 ngày tập luyện đủ quân số tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Qatar.

Chúng ta xứng đáng đạt thành quả tốt hơn

- Thống kê chuyên môn cho thấy U23 Việt Nam chỉ có 9/28 cầu thủ cao trên 1m80. Ông có lo ngại vấn đề chống bóng bổng khi chạm trán với các đối thủ cao to của châu lục?

- Đó là một bất lợi khi cầu thủ của chúng ta đa số thể hình thấp, song tôi nghĩ đó không phải mối lo chính. Bởi thống kê số bàn thắng đến từ tầm cao ít hơn rất nhiều số bàn xuất phát từ tầm thấp. Vấn đề chính của chúng ta là phải giải bài toán thể lực và các cầu thủ chơi với nhau như thế nào. Chúng tôi phải có cách khắc chế điểm mạnh đối phương, tất nhiên việc này cần thêm thời gian. Bên cạnh việc lưu ý một số bàn thua gần đây của tuyển Việt Nam xuất phát từ bóng bổng để tìm cách khắc phục thì chúng tôi quan tâm nhiều đến các bàn thắng gần đây của chúng ta xuất phát từ đâu để từ đó phát huy.

- Ông đánh giá thế nào về 3 đối thủ vòng bảng là Kuwait, Malaysia và Uzbekistan?

- Với Uzbekistan, chúng ta đã chạm trán họ ở các cấp độ U17, U20, U23 quốc gia và có thông tin hết sức đầy đủ. Tương tự, Malaysia cũng là đối thủ quen thuộc. Riêng Kuwait, mặc dù chúng ta rất ít khi gặp các đại diện của họ, song, từ thông tin các trận thi đấu, giao hữu, Ban huấn luyện đã thu thập, đặt lên bàn để tìm kế sách khắc chế. Đương nhiên, các đối thủ trên là không dễ dàng, nhưng tôi tin U23 Việt Nam có cơ hội lớn đi tiếp tại giải lần này.

- Nhiều tuyển thủ U23 có góp mặt trong các thất bại của đội tuyển quốc gia thời gian qua. Ông sẽ làm gì để giúp họ khôi phục tâm lý?

- Tôi vẫn thường xuyên trao đổi, chia sẻ với học trò. Tôi nói với họ rằng, mọi chuyện đã là quá khứ, hãy để nó trôi qua. Và như tôi đã nói, “ngày mai của bóng đá Việt Nam bắt đầu từ U23”. Điều đó giống như chúng ta làm lại từ đầu, làm lại không phải từ chuyên môn mà từ niềm tin người hâm mộ, bởi sự thất vọng ở đây là niềm tin. Tôi nghĩ chúng ta còn rất nhiều cầu thủ tài năng, xứng đáng đạt thành quả tốt hơn những gì vừa xảy ra. Và chúng tôi rất tự tin bước vào giải U23 châu Á sắp tới.

- Cảm ơn ông và chúc đội tuyển U23 Việt Nam thành công!

Chuyên “trị” các đối thủ Tây Á

Từng sát cánh với U19 Việt Nam cương vị trưởng đoàn tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, đồng thời là vòng loại World Cup U20-2017, Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết, HLV Hoàng Anh Tuấn là người rất nguyên tắc, trách nhiệm trong công việc. “Lúc anh ấy làm việc là không tiếp bất cứ ai, kể cả trưởng đoàn” - Tổng Thư ký VFF kể và đánh giá nhà cầm quân gốc Khánh Hòa là người có chuyên môn, nghiên cứu đối thủ rất kỹ và có nhiều góc cạnh mà các đồng nghiệp người Việt cần học hỏi, đặc biệt là các đối sách hay, chuyên “trị” các đối thủ đến từ Tây Á.

Ở giải U19 châu Á cách đây 8 năm, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn xuất sắc thắng CHDCND Triều Tiên 2-1, hòa UAE 1-1, hòa Iraq 0-0, trước khi đánh bại Bahrain 1-0 tại tứ kết để lọt Top 4 đại diện châu Á góp mặt World Cup U20 (2017), đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên và duy nhất tới lúc này của bóng đá nam Việt Nam (sân 11 người) tại đấu trường World Cup.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ngay-mai-cua-bong-da-viet-nam-se-bat-dau-tu-u23-post572529.antd