Ngày mai 40.000 lượng vàng "giá rẻ" sẽ được bán ra

Ngày mai (18/4), Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng thứ 9, với tổng khối lượng vàng miếng dự kiến là 40.000 lượng. Phiên đấu thầu vàng hôm nay (17/4), NHNN đã bán hết 39.700 lượng vàng trong tổng số 40.000 lượng bán ra.

"Cháy" vàng SJC vì dân đổ xô đi mua
Sáng mai đấu thầu vàng khối lượng lớn nhất
Vàng SJC bán chạy như tôm tươi
Phiên đấu thầu vàng lần thứ 8 sáng nay (17/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bán được 39.700 lượng vàng cho 16 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Giá trúng thầu cao nhất là 40,8 triệu đồng/lượng; giá trúng thầu thấp nhất là 40,71 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau 8 phiên đấu thầu liên tiếp tính từ cuối tháng 3, NHNN đã bán ra thị trường 223.600 lượng vàng, tương đương khoảng 8,6 tấn vàng.

NHNN tiếp tục đấu thầu 40.000 lượng vàng vào ngày mai (18/4).

NHNN cho biết, thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu bán vàng miếng với khối lượng đủ lớn để bình ổn thị trường vàng.

Trong thông báo phát đi trước đó, NHNN đã đưa ra khuyến cáo, tình hình giá vàng miếng thế giới còn diễn biến phức tạp và khó lường, người dân cần bình tĩnh, thận trọng khi quyết định mua, bán vàng miếng để tránh những thiệt hại không đáng có.
Cũng trong chiều nay, NHNN đã có thông báo phiên đấu thầu vàng vào ngày mai (18/4). Khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là 40.000 lượng. Mức giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 40,75 triệu đồng/lượng.
Tính đến cuối chiều ngày hôm nay, giá vàng trong nước đã lấy lại mốc 41 triệu đồng ở chiều mua vào.
Tại thị trường Hà Nội, vàng SJC được tập đoàn Doji mua vào – bán ra ở mức 41,05 – 41,35 triệu đồng/lượng. Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 41 – 41,35 triệu đồng/lượng.
Như vậy, hiện tại mức giá vàng miếng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc trong phiên đấu thầu ngày mai đang thấp hơn giá thị trường khoảng 600 nghìn đồng/lượng (so với giá bán ra).

Tiến Vinh

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/kinh-te/thi-truong/13_1010173/ngay_mai_40_000_luong_vang_quot_gia_re_quot_se_duoc_ban_ra.html