Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Lùng Vai

Sáng 3/11, thôn Na Lang, xã Lùng Vai (Mường Khương) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016).

Đồng chí Hà Thị Nga trò chuyện với đồng bào thôn Na Lang.

Tham dự Ngày hội có các đồng chí: Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh, huyện và đông đảo nhân dân thôn Na Lang.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trao Giấy khen cho các hộ đạt Gia đình văn hóa.

Là thôn vùng 3 của xã Lùng Vai, Na Lang có 74 hộ, với 330 khẩu đồng bào dân tộc Dao. Năm 2016, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trong thôn luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đóng góp trên 300 ngày công lao động, hiến hơn 3.000 m2 đất, làm mới 1,9 km đường giao thông liên thôn và đầu tư nâng cấp nhà văn hóa thôn khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn 5,88%, số hộ khá và giàu ngày một tăng.

Nêu cao tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đến nay thôn Na Lang có 85% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; thôn được UBND xã Lùng Vai công nhận là Khu dân cư văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục từ năm (2014 đến 2016).

Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thôn Na Lang.

Phát biểu tại Ngày hội, bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương kết quả xây dựng nông thôn mới của thôn trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể xã Lùng Vai và nhân dân thôn Na Lang cần phát huy thành tích đạt được, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”; đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo nên sức mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị địa phương.

PV (theo Báo Lào Cai)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-xa-lung-vai/132151